Tòa án Nhân dân TP.HCM công nhận đất tôn giáo thuộc chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm) sau 23 năm bị tranh chấp

Chùa Long Nguyên tọa lạc tại số 105 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP.HCM - Ảnh: Minh Chánh
Chùa Long Nguyên tọa lạc tại số 105 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP.HCM - Ảnh: Minh Chánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu, thừa kế và quyền sử dụng đất" tại chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm, TP.HCM) vào ngày 25-9 vừa qua, xác định phần đất tranh chấp là đất tôn giáo, thuộc giáo sản của GHPGVN và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm số 381/2024/DSST.

Liên quan đến vụ án dân sự về việc "Tranh chấp quyền sở hữu, thừa kế và quyền sử dụng đất" tại chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm, TP.HCM) giữa nguyên đơn là ông Kiều Văn Hoán và bị đơn là GHPGVN TP.HCM, từ năm 2002 đến 2025 có 4 lần xét xử: cấp sơ thẩm (2013), phúc thẩm (2014), sơ thẩm (2024) và cấp phúc thẩm (2025).

Theo nội dung vụ án, nguồn gốc đất của chùa Long Nguyên (105 Bà Hom, phường Phú Lâm) do gia đình ông Kiều Văn Hoán và vợ Phạm Thị Phương mua mảnh đất 1.500m2, phần đất xây dựng chùa Long Nguyên là 405 m2. Năm 1984, ông Kiều Văn Hoán hiến cúng đất cho Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Năm 1986, Hòa thượng Thích Đắc Nhẫn (thế danh Trần Tấn Đạt) được Thành hội Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên. Năm 1989, ông Kiều Văn Hoán làm giấy tái xác nhận hiến cúng đất chùa Long Nguyên cho Thành hội Phật giáo TP.HCM qua Quyết định số 044/THPG/QĐ ngày 13-4-1989.

Nhưng sau đó, đến năm 1995, do xảy ra mâu thuẫn giữa gia đình ông Kiều Văn Hoán với Hòa thượng Thích Đắc Nhẫn, gia đình ông Kiều Văn Hoán đã làm đơn khiếu nại gửi các ban ngành, đòi lại phần đất trống và nửa giá trị di sản của chùa.

Chánh điện chùa Long Nguyên

Chánh điện chùa Long Nguyên

Năm 1996, UBND Q.6, Ban Tôn giáo Q.6, Mặt trận Tổ quốc Q.6, Ban đại diện Giáo hội Q.6 (cũ), chùa Long Nguyên và gia đình ông Kiều Văn Hoán, do ông Kiều Văn Tấn (con ông Hoán và bà Phương) làm đại diện, đã làm việc giao phần đất Đông lang (đất bên phải chùa) diện tích 224m2 cho gia đình ông Hoán, còn phần đất Tây lang (đất bên trái chùa) thuộc quyền sử dụng của chùa Long Nguyên; đề nghị gia đình ông Kiều Văn Hoán đưa mọi giấy tờ liên quan đến phần đất thuộc chùa Long Nguyên để làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này được thể hiện tại biên bản ngày 10-6-1996.

Ngày 12-8-1996, chùa Long Nguyên kê khai 1.270m2 là đất sử dụng hoạt động tôn giáo theo chỉ thị 245/TTg ngày 22-4-1996, có xác nhận của Ban Đại diện Phật giáo Q.6.

Từ năm 1965 đến 1986, chùa Long Nguyên đã trải qua rất nhiều đời trụ trì do gia đình ông Kiểu Văn Hoán thỉnh mời: Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Đại đức Thích Huệ Hiển, Đại đức Thích Bửu Đức, Đại đức Thích Giác Mẫn, Ni sư Thích Tịnh Tâm, Hòa thượng Thích Hiển Pháp.

Năm 2005, Hòa thượng Thích Đắc Nhẫn viên tịch, Thành hội Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thiện Phú làm trụ trì chùa Long Nguyên.

Năm 2021, Thượng tọa Thích Thiện Phú viên tịch. Hiện nay chùa Long Nguyên do Đại đức Thích Minh Phước, phó trụ trì chùa quản lý.

Năm 1997, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã đưa chùa Long Nguyên, Q.6 vào trong danh mục tự viện TP.HCM.

Ngày 7-8-1999, chùa Long Nguyên đăng ký nhà đất 1.270m2 là đất sử dụng hoạt động Tôn giáo.

Đến năm 2002, gia đình ông Kiều Văn Hoán lại tiếp tục khởi kiện ra Tòa án Nhân dân TP.HCM đòi quyền thừa kế phần tài sản 50% của vợ là bà Phạm Thị Phương (chết năm 1970) và của các con ông Hoán là phần đất trống xung quanh chùa, trong đó có đòi cả phần đất bên Tây lang, bên trái đất chùa (với lý do ông Kiều Văn Hoán hiến cúng đất, nhưng vợ là bà Phương không có hiến cúng).

Năm 2007, ông Hoán chết, các con ông Hoán kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Hoán, tiếp tục yêu cầu được lấy lại phần đất trống và tài sản thừa kế của cha mẹ để lại.

Qua các phiên tòa cấp sơ thẩm ngày 6-9-2013, phúc thẩm ngày 4-11-2014, sơ thẩm ngày 25-6-2024 và tại phiên phúc thẩm ngày 25-9-2025, người kháng cáo không cung cấp được tình tiết, lý lẽ gì mới, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo nên Tòa án Nhân dân TP.HCM bác yêu cầu khởi kiện là không có căn cứ và tuyên bố giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm số 381/2024/DSST ngày 25-6-2024, xác định phần đất tranh chấp là đất tôn giáo, thuộc giáo sản của GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

GNO - Vùng đất Sài Gòn - Gia Định với hơn 300 năm hình thành và phát triển, đã để lại những di sản văn hóa quý báu, thể hiện một đời sống tinh thần phong phú, phản ánh rõ nét quá trình tiếp biến, sẻ chia về mặt văn hóa, tín ngưỡng giữa các cộng đồng dân cư khác nhau...
Ảnh minh họa

Ai mới thực sự là người có bệnh?

GNO - Trong xã hội thông tin hiện nay, thế giới trở nên phẳng và không khoảng cách địa lý – điều chưa từng có trước đây. Phật giáo cũng không là ngoại lệ.

Thông tin hàng ngày