Tổng kết Đại giới đàn, chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2562

GNO - Sáng nay, 14-5, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp thường kỳ Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã nghe các báo cáo từ các bộ phận thuộc Ban Tổ chức, đại diện các giới trường biệt truyền, đánh giá về việc tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 do BTS GHPGVN TP tổ chức vừa qua.

ANHD (7).JPG
HT.Thích Thiện Tâm báo cáo công tác tổ chức giới đàn biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh

TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP thay mặt Ban Tổ chức, cùng đại diện các giới đàn Hệ phái biệt truyền Nam tông Kinh, Khất sĩ, các giới đàn Ni thuộc Đại giới đàn Trí Tịnh đã báo cáo, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức tại các giới đàn.

Đại giới đàn Trí Tịnh do BTS GHPGVN TP tổ chức từ ngày 7 - 11-5 (nhằm ngày 22 – 26-3-Mậu Tuất) diễn ra tại giới trường Việt Nam Quốc Tự và 6 giới trường truyền giới khác, có 931 hồ sơ xin thọ giới, trong đó có 907 giới tử tham gia khảo hạch. Chư Giới sư đã chính thức truyền giới cho 877 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

ANHD (2).JPG

TT.Thích Thiện Quý báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh

Đúc kết công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh, HT.Thích Trí Quảng đã cho biết, Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 được tổ chức chú trọng về nội dung với các nghi thức thiền môn, nhẹ nhàng về hình thức tổ chức và đúng với chủ đề như kế hoạch đề ra. “Đại giới đàn là việc đặc thù của Tăng. Và, Đại giới đàn Trí Tịnh là Đại giới đàn lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự từ sau khi thành lập GHPGVN (1981) cho đến nay, đã được tổ chức trang nghiêm, thành tựu tốt đẹp”, Hòa thượng nhận xét.

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng thống nhất Ban Tổ chức, phân công các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 của GHPGVN TP tại Việt Nam Quốc Tự, theo tiêu chí tổ chức Đại lễ Phật đản trang nghiêm. Theo đó, lễ đài Phật đản chính của GHPGVN TP tại trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6 giờ, mồng 8-4-Mậu Tuất, chư tôn đức Ban Tổ chức sẽ thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật truyền thống.

6 giờ, ngày 15-4-Mậu Tuất tại lễ đài chính của GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức sẽ chính thức cử hành Đại lễ Phật đản PL.2562 với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử 24 quận/huyện...

ANHD (6).JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP chỉ đạo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

Bên cạnh đó, Tuần lễ Phật đản, diễn ra từ ngày 6-4 đến 15-4-Mậu Tuất của Phật giáo TP tại Việt Nam Quốc Tự, Nhà Truyền thống văn hóa Phật giáo TP – chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Ban Văn hóa GHPGVN sẽ tổ chức các hoạt động Kính mừng Phật đản PL.2562 như: Triển lãm mỹ thuật Phật giáo, văn nghệ, hội chợ văn hóa - ẩm thực…

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP cũng công cử các vị Phó ban Trị sự GHPGVN TP đến chứng minh, tham dự Đại lễ Phật đản PL.2562 do các BTS GHPGVN  quận, huyện tổ chức. Phân công chư tôn đức chủ trì các hoạt động thăm viếng, dâng hương tại các điểm tâm linh: Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, Tượng đài Quách Thị Trang, Nghĩa trang Thành phố…

ANHD (3).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ

ANHD (1).JPG
ĐĐ.Thích Tâm Hải xin ý kiến của lãnh đạo về công tác truyền thông, báo chí tại Đại lễ Phật đản

Về công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2562, các BTS GHPGVN quận, huyện tiến hành tập hợp danh sách các điểm an cư tập trung và tại chỗ, làm các thủ tục cần thiết chuẩn bị cho Tăng Ni cấm túc An cư kiết hạ đúng ba tháng theo luật Phật chế.

Ban Chỉ đạo An cư  kiết hạ GHPGVN TP sẽ tổ chức lễ Tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc và BTS GHPGVN 24 quận, huyện (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 16-4-Mậu Tuất (thứ Tư - ngày 30-5-2018) tại Việt Nam Quốc Tự và lễ Tác pháp Tự tứ vào ngày 16-7-Mậu Tuất (Chủ nhật - ngày 26-8-2018).

Theo chỉ đạo của Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, tất các chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni vừa thọ giới tại Đại giới đàn Trí Tịnh vừa qua phải đăng ký cấm túc an cư tại Việt Nam Quốc Tự và các điểm an cư tập trung khác mới được cấp chứng điệp.

ANHD (4).JPG

Quang cảnh buổi họp Ban Thường trực BTS GHPGVN TP

Ban Hoằng pháp kết hợp Ban Tăng sự GHPGVN TP điều phối chư tôn đức giảng sư đến giảng huấn tại các điểm An cư kiết hạ thuộc Phật giáo quận huyện trên toàn thành phố.

Chư tôn đức cũng thống nhất vào sáng ngày lễ bố-tát (14, 29 ÂL) trong ba tháng an cư, sau lễ bố-tát, sinh hoạt Giáo hội, chư tôn đức thành viên BTS GHPGVN TP, BTS GHPGVN quận huyện sẽ thực hiện lễ quá đường, kinh hành niệm Phật và các sinh hoạt theo quy củ thiền môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày