Tổng kết khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 30-7, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra lễ tổng kết, trao chứng nhận khóa cấm túc tập trung 10 ngày do Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức, từ ngày 21-7 đến 31-7 (nhằm ngày 19-6 đến 29-6-Kỷ Hợi).

ANHABAB (5).JPG
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa

Quang lâm chứng minh, chủ trì với sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ khóa cấm túc, cùng chư tôn đức nội thiền, ngoại thiền, chư Ni khóa cấm túc 10 ngày tại tổ đình Từ Nghiêm, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự.

Tại buổi lễ tổng kết, TT.Thích Thiện Quý đã trình bày báo cáo công tác tổ chức Tuần cấm túc tập trung của lãnh đạo Phật giáo TP, các ban chuyên môn, 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Theo đó, chủ đề của Tuần cấm túc “Kiện toàn - Phát triển” diễn ra từ ngày 21-7 đến 31-7 (19-6 đến 29-6-Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự dành cho chư Tăng lãnh đạo Phật giáo TP; do HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban Tổ chức kiêm Thiền chủ; Và, khóa cấm túc dành chư lãnh đạo Ni thuộc Phân ban Ni giới Phật giáo các cấp có trú xứ tại TP.HCM, địa điểm khóa cấm túc tại tổ đình Từ Nghiêm (Q.10), do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư làm Thiền chủ; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới TP, làm Trưởng ban Tổ chức.


Mời xem bản tin truyền hình trực tuyến
1 (26).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng trao chứng nhận khóa cấm túc đến chư hành giả tham dự nội thiền

Chư tôn đức Tăng chúng nội thiền có 76 vị tại Việt Nam Quốc Tự; và 32 vị chư tôn đức lãnh đạo Ni cùng tu tập chung với chư hành giả Ni trẻ tổ đình Từ Nghiêm.

Ngoài các thời khóa tu tập nghiêm mật theo quy củ thiền môn, chư Tăng và Ni tham gia hai khóa cấm túc còn được tham gia nhiều buổi thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nhiều vấn đề về: Tăng sự, cầu y chỉ, xuất gia; quản lý Tăng Ni, tự viện; trụ trì - bổ nhiệm trụ trì; Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Pháp chế, Thông tin - Truyền thông, Quản trị hành chánh Phật giáo TP, Văn phòng hành chánh điện tử…


Xem phóng sự truyền hình của Báo Giác Ngộ

Với sự tham gia thuyết trình, chủ trì thảo luận của chư tôn đức: TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn Phật giáo TP: HT.Thích Minh Thông, TT.Thích Lệ Trang, HT.Thích Hiển Đức, TT.Thích Nhật Hỷ, ĐĐ.Thích Tâm Hải; Ban Thư ký, Văn phòng BTS TP: TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Hải Đạt và ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.

Qua đó, chư tôn đức Tăng, Ni mong muốn khắc phục khó khăn, đóng góp cho sự ổng định của Phật giáo TP; xây dựng cho chương trình của hoạt động Phật sự của Phật giáo TP được đồng bộ, nhất quán và phát triển vững mạnh.

Tại buổi tổng kết, chư tôn đức Tăng, Ni đã được BTS GHPGVN TP trao chứng chỉ khóa cấm tập trung 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự và tổ đình Từ Nghiêm.

1 (34).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng đã cho biết, khóa cấm túc lần thứ 2 do GHPGVN TP tổ chức cho lãnh đạo TP, quận huyện và các ban chuyên môn, lần này được triển khai vào đầu nhiệm kỳ IX, bên cạnh chư Tăng cấm túc tại Việt Nam Quốc Tự, đặc biệt Phân ban Ni giới TP cũng tổ chức khóa cấm túc tại tổ đình Từ Nghiêm.

Ngoài các thời khóa tu tập, hành trì giáo pháp của Đức Phật, chư tôn đức Tăng, Ni đã thảo luận và thống nhất nhiều vấn đề y Phật chế, về thầy y chỉ, độ người xuất gia (Ni chỉ độ Ni, Tăng chỉ độ Tăng), đó là kết quả quan trọng. Khóa cấm túc lần này đã thống nhất được nhiều vấn đề trong công tác Tăng sự, quản lý Tăng Ni, tự viện, vì Phật giáo TP có số lượng Tăng Ni đông khoảng trên dưới 10 ngàn người, có thể chiếm khoảng 1/3 Tăng Ni cả nước.

Dịp này, Hòa thượng cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tu tập của bản thân để có được tâm an, làm chủ tâm mình trong các hoàn cảnh, không lệ thuộc vào xã hội, để có đời sống an lạc.

“Hòa thượng Vạn Đức nói với tôi, nơi có thánh Tăng ở, được ví như có viên ma-ni bảo châu bỏ vào trong cái ao nước đục, nếu có một vị thánh Tăng xuất hiện thì có thể biến phàm Tăng trở thành hiền Tăng. Thành phố chúng ta Tăng Ni đông nên chúng ta cần có những vị thánh Tăng hiện diện để cho các vị phàm Tăng nương mà họ trở thành thanh tịnh. Và, tất cả các Phật tử tại gia cũng nương vào công đức của các vị thánh Tăng này mà họ trồng căn lành nơi Tam bảo. Đó là nguyên nhân làm cho Phật giáo chúng ta hưng thạnh. Cho nên, tôi luôn ngày đêm mong mỏi nơi nào cũng có thánh Tăng trụ trì…. chúng ta cùng biến mong ước này trở thành hiện thực”, Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ, nhắn nhủ đến chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và mong Tăng, Ni nhị bộ tinh tấn trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Chùm ảnh buổi lễ tổng kết, trao chứng nhận cho Tăng, Ni khóa cấm túc 10 ngày:

1 (10).JPG
TT.Thích Thiện Quý báo cáo tổng kết khóa cấm túc

ANHABAB (10).JPG

Khóa cấm túc tại Việt Nam Quốc Tự có 76 vị Tăng; tại tổ đình Từ Nghiêm có 32 vị Ni

1 (29).JPG
Lãnh đạo Phật giáo các quận, huyện nhận chứng chỉ khóa cấm túc

1 (7).JPG

TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình chương trình

1 (9).JPG
Chư tôn đức chủ tọa

1 (12).JPG
Khóa cấm túc diễn ra trang nghiêm và thành tựu


1 (8).JPG
Chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo quận, huyện và các ban chuyên môn

1 (18).JPG
Chư Ni khóa cấm túc 10 ngày tại tổ đình Từ Nghiêm

1 (23).JPG
TT.Thích Nhật Thiện, đại diện Phật giáo Q.10 góp ý tại lễ tổng kết

1 (22).JPG
TT.Thích Huệ Minh, đại diện Phật giáo H.Bình Chánh

1 (25).JPG
Tham gia góp ý

1 (24).JPG
TT.Thích Lệ Thọ, đại diện Phật giáo Q.12

1 (30).JPG
HT.Thích Thiện Đức trao chứng nhận đến chư tôn đức

1 (32).JPG
HT.Thích Minh Thông trao chứng nhận đến lãnh đạo các quận, huyện

1 (27).JPG
Trao chứng nhận đến chư Ni khóa tu tại tổ đình Từ Nghiêm

1 (28).JPG
Hỗ trợ tịnh tài đến khóa cấm túc cho chư Ni tại tổ đình Từ Nghiêm 

1 (36).JPG
Hòa thượng tin tưởng đặt niềm tin vào chư tôn đức lãnh đạo trẻ

1 (14).JPG
Quang cảnh lễ tổng kết khóa cấm túc Tăng, Ni

1 (5).JPG
Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Bồ-tát Quán Thế Âm

1 (3).JPG
Trước sảnh chính của Việt Nam Quốc Tự

1 (4).JPG
Bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày