TP.HCM: Trên 750 Tăng Ni thi tuyển vào Học viện khóa XII

GNO - Sáng nay, 4-6-2017, tại chánh điện tạm của Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện đã long trọng khai mạc kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học với 752 Tăng, Ni thí sinh dự thi để được xét tuyển vào hệ chính quy khóa XII (2017 - 2021).

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện,Chủ tịch hội đồng tuyển sinh chủ trì buổi lễ.

Thi tuyen sinh khoa XII (1).jpg


TT.Thích Quang Thạnh phổ biến nội quy với chư tôn đức trong giám thị kỳ thi

HT.Thích Như Tín, Phó BTS PG TP kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS PG TP và đại diện chính quyền cùng tham dự. 

Đây là lần đầu tiên Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức thi tuyển sinh hệ cử nhân Phật học tại Học viện cơ sở 2 kể từ sau lễ khánh thành học viện giai đoạn I.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Viện trưởng đã nhắc lại quá trình hình thành và phát triển học viện với công lao của cố Đại lão HT.Thích Minh Châu, người đã sáng lập ra Học viện PGVN tại TP.HCM - đặt nền móng cho việc đào tạo Tăng tài từ nhiều thế hệ. Nhân dịp này, Hòa thượng Viện trưởng thay mặt hội đồng tuyển sinh gửi gắm sự kỳ vọng và tin tưởng các thí sinh sau khi được trúng tuyển sẽ tinh tấn tu học, đóng góp trí tuệ và công sức để làm đẹp đạo ích đời.

Tại buổi lễ, TT.Thích Quang Thạnh, Tổng Thư ký học viện, Phó Thư ký hội đồng tuyển sinh phổ biến nội quy thi cùng hiệu lệnh cho kỳ thi kéo dài 2 buổi sáng, chiều với 3 môn thi. Kết thúc lễ khai mạc, Hòa thượng Viện trưởng khai trống lệnh bắt đầu kỳ thi.

Thi tuyen sinh khoa XII (1a).jpg


TT.Thích Quang Thạnh phổ biến nội quy với chư tôn đức trong giám thị kỳ thi

Thi tuyen sinh khoa XII (2).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (2a).jpg
Các thí sinh tập trung ôn bài trước khi thi

Thi tuyen sinh khoa XII (3).jpg
Chư tôn đức trong hội đồng thi kiểm tra niêm phong các phòng thi

Thi tuyen sinh khoa XII (4).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (5).jpg
Hòa thượng viện trưởng gỡ bỏ niêm phong phòng thi
và khảo sát các phòng thi trước khi làm lễ khai mạc kỳ thi

Thi tuyen sinh khoa XII (6).jpg
Cung nghinh chư tôn đức hội đồng thi quang lâm cử hành lễ khai mạc

Thi tuyen sinh khoa XII (7).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (8).jpg
Toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia hộ

Thi tuyen sinh khoa XII (9).jpg
ĐĐ.Thích Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng học viện dẫn chương trình buổi lễ

Thi tuyen sinh khoa XII (10).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (13).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (14).jpg
Quang cảnh lễ khai mạc

Thi tuyen sinh khoa XII (11).jpg
Hòa thượng Viện trưởng phát biểu khai mạc kỳ thi

Thi tuyen sinh khoa XII (12).jpg
TT.Thích Quang Thạnh phổ biến nội qui và hiệu lệnh lỳ thi

Thi tuyen sinh khoa XII (15).jpg
Hòa thượng Viện trưởng khai trống lệnh bắt đầu kỳ thi

Thi tuyen sinh khoa XII (16).jpg
…và cắt niêm phong đề thi

Thi tuyen sinh khoa XII (17).jpg
…trao cho TT.Thích Viên Trí, Phó viện trưởng học viện, Chánh Thư ký hội đồng tuyển sinh

Thi tuyen sinh khoa XII (18).jpg
Chư tôn giám thị phòng thi nhận đề thi

Thi tuyen sinh khoa XII (19).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (20).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (21).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (22).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (23).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (24).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (25).jpg

Thi tuyen sinh khoa XII (26).jpg
Chư tôn đức hội đồng tuyển sinh đi xem các phòng thi

* Xem thêm: Chùm ảnh: Hoan hỷ đón Tăng Ni thí sinh thi vào Học viện ||

Bảo Toàn thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày