TP.Đà Nẵng: Hoàng gia Thái Lan dâng y Kathina tại chùa Tam Bảo

(GNO-Đà Nẵng): Sáng 14-11, chùa Tam Bảo - số 323 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ dâng y Kathina do Hoàng gia Thái Lan dâng cúng nhân lễ mãn hạ an cư của chư Tăng Phật giáo Nam tông.

Đến dự và chứng minh buổi lễ có chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Thành hội Phật giáo TP. Đà Nẵng cùng chư tôn đức thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên thủy và hàng ngàn Phật tử.

WDY (8).JPG

Toàn cảnh buổi lễ dâng y Kathina tại chùa Tam Bảo

Các ông Nguyễn Đăng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; Ngô Khôi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo cùng đại diện các ban ngành trong quận Hải Châu và phường Bình Hiên đã đến dự.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan Pisanu Chanvitan và phu nhân, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, hơn 50 quan khách là Phật tử ở các tỉnh Ukhon, Bangkok cùng cơ quan Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan đã đến cúng dường, dâng y Kathina.

Mặc dầu thời tiết sáng nay tại TP. Đà Nẵng trời mưa rất to, gió lớn do ảnh hưởng của một đợt áp thấp gần bờ nhưng với tinh thần thành tâm hướng về Tam bảo, cầu cho tình đoàn kết gữa hai dân tộc luôn được bền chặt, cầu nguyện hòa bình, quốc thái, dân an, cầu cho Quốc vương Thái Lan mạnh khỏe, các Phật tử và Đoàn ngoại giao đã vân tập về chùa đông đủ, đúng giờ và tiến hành buổi lễ trang nghiêm, long trọng và thắm tình hữu nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt chính quyền TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Đăng Hải đã nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần mộ đạo của Phật tử Hoàng gia Thái Lan nói chung và các nhà ngoại giao Vương quốc Thái Lan đã có chuyến Phật sự và tham quan, tìm hiểu về TP. Đà Nẵng, chúc đoàn trong những ngày lưu lại thành phố vui vẻ, phấn khởi và nhiều may mắn.

Trong đạo từ của Ban Trị sự, TT. Thích Thiện Nguyện đã tán dương và nhắc đến nét văn hóa đạo Phật in đậm trong đất nước Thái Lan, hoan hỷ trước tinh thần hội nhập, mở rộng quan hệ với Phật giáo Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua đạt nhiều thành tựu.

Dịp này, thay mặt chính quyền TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Đăng Hải đã trao tặng đoàn Phật tử Vương quốc Thái Lan bức ảnh khổ lớn cầu sông Hàn, biểu tượng tốt đẹp của một thành phố đang tràn đầy sức sống. Ngài Đại sứ Vương quốc Thái Lan Pisanu Chanvitan đã phát biểu, cho biết lễ dâng y Kathina là truyền thống tốt đẹp có ý nghĩa lâu đời của Phật giáo Theravada và đây là lần thứ hai Phật tử Vương quốc Thái Lan sang Việt Nam thực hiện nghi lễ này. Ông bày tỏ thành kính dâng y nhằm cầu nguyện cho hòa bình, thịnh vượng và may mắn đến hai quốc gia, mọi người dân được ấm no, hạnh phúc.

Trưa cùng ngày, buổi lễ kết thúc trong bầu không khí thân mật, thắm tình đạo vị giữa Phật tử hai nước. Ban tổ chức phía Thái Lan cho biết số tiền dâng cúng và vật dụng trong buổi lễ dâng y do Phật tử và cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan phát tâm đóng góp.

Giác Ngộ Online xin gởi đến quý độc giả một số hình ảnh trong buổi lễ trọng thể diễn ra sáng nay:

WDY (1).JPG
WDY (2).JPG
WDY (3).JPG
WDY (4).JPG
WDY (5).JPG
WDY (6).JPG
WDY (7).JPG
WDY (9).JPG
WDY (10).JPG
WDY (11).JPG
WDY (12).JPG
WDY (16).JPG
WDY (13).JPG
WDY (14).JPG
WDY (15).JPG
WDY (17).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày