TP.HCM: BTS trao quyết định nhân sự các ban chuyên môn

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì hội nghị toàn BTS khóa IX (2017-2022) triển khai các Phật sự quan trọng và trao quyết định nhân sự các ban chuyên môn tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) vào sáng nay, 30-3.

Hội nghị còn có sự chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM cùng chư tôn đức thành viên HĐCM: HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà, HT.Thích Minh Chơn; chư tôn đức Ban Thường trực BTS, thành viên BTS, BTS 24 quận, huyện, 12 ban chuyên môn.

Bo-tat -Hop ngay 30-3 (13)a.jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng cho biết, sau Đại hội IX (2017-2022), Phật giáo TP cần nỗ lực trong hoạt động Phật sự để ổn định, đây cũng giai đoạn chuyển tiếp để chuẩn bị cho sự phát triển, ổn định của Phật giáo TP trong nhiệm kỳ tiếp theo.

“Hiện nay, thời gian tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã gần kề, chúng ta tổ chức trước mùa An cư kiết hạ nên các công tác cần thực hiện sớm để Tăng Ni vừa thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tham gia cấm túc an cư để có một tuổi hạ. Công tác tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 55 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân kết hợp với TƯGH tổ chức, Đại lễ Phật đản… là các Phật sự quan trọng trong thời gian tới. Do đó, tại buổi họp này, chư tôn đức Tăng Ni cần suy nghĩ, góp ý để các Phật sự được thành tựu tốt đẹp”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Phó Pháp chủ cũng đã nhấn mạnh những điểm đặc thù của Phật giáo TP, trong đó có vấn đề về nhân sự kế thừa phù hợp tình tình thực tế của một trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục và tôn giáo lớn của cả nước. Trong thời gian chờ đợi văn bản chấp thuận từ Ban Thường trực HĐTS công nhận BTS GHPGVN TP.HCM khóa IX đã được nhất trí suy cử tại đại hội vừa qua, mọi Phật sự tại TP vẫn được điều hành và thực hiện ổn định, tiếp tục trong phương hướng đã được toàn thể đại biểu thông qua tại Đại hội.

"Pháp lý cao nhất của một tổ chức đó là việc bảo đảm điều hành các hoạt động một cách ổn định, hiệu quả, tốt đẹp. Pháp lý cao nhất của người lãnh đạo là ở năng lực, nhân cách, uy tín mà người đó có được trong lòng số đông", Hòa thượng chia sẻ.

Theo đó, Hòa thượng bày tỏ mong muốn tất cả thành viên BTS và các ban chuyên môn trực thuộc, các BTS Phật giáo quận huyện phát huy nội dung đó, để làm tốt các công việc, Phật sự được Tăng Ni, Phật tử tin tưởng giao phó, góp phần trang nghiêm Giáo hội, cho sự nghiệp chung của Dân tộc.

ANH BT (9).JPG

Chư tôn đức chứng minh, Ban Thường trực Phật giáo TP

ANH BT (19).JPG
TT.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch tổ chức Đại giới đàn

Tại hội nghị, Ban Thường trực trao quyết định đến các ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết Ban Trị sự (ủy viên thường trực đã được trao trong buổi họp Ban Thường trực BTS trước đây); TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Thư ký BTS GHPGVN TP đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc BTS; HT.Thích Trí Quảng đã trao quyết định đến các Trưởng ban.

Theo đó, Ban Tăng sự với 33 thành viên do HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban; Ban Giáo dục Phật giáo với 33 thành viên do HT.Thích Minh Thông làm Trưởng ban; Ban HDPT với 42 thành viên do HT.Thích Chơn Không làm Trưởng ban; Ban Hoằng pháp với 54 thành viên do TT.Thích Nhật Hỷ làm Trưởng ban; Ban Nghi lễ với 35 thành viên do TT.Thích Lệ Trang làm Trưởng ban; Ban Văn hóa với 44 thành viên do TT.Thích Trí Chơn làm Trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chánh với 39 thành viên do HT.Thích Huệ Văn làm Trưởng ban; Ban Phật giáo Quốc tế với 36 thành viên do HT.Thích Thiện Tâm làm Trưởng ban; Ban Thông tin - Truyền thông với 36 thành viên do ĐĐ.Thích Tâm Hải làm Trưởng ban; Ban Pháp chế với 37 thành viên do HT.Thích Thiện Tánh làm Trưởng ban; Ban Kiểm soát với 37 thành viên do HT.Thích Thiện Đức làm Trưởng ban; Phân ban Ni giới với 46 thành viên do NT.Thích nữ Như Châu làm Trưởng Phân ban (Ban TTXH chưa kiện toàn nhân sự nên chưa trao quyết định trong đợt này).

ANH BT (26).JPG

Các Trưởng ban chuyên môn nhận quyết định chuẩn y nhân sự từ Hòa thượng Trưởng BTS

ANHBB (1).JPG
NT.Thích nữ Như Châu nhận quyết định đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP

ANH BT (15).JPG
HT.Thích Thiện Tâm trao quyết định đến các ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết

Ngoài ra, BTS GHPGVN TP công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Văn phòng BTS gồm: HT.Thích Hiển Đức, UVTT; ĐĐ.Thích Hải Đạt, UV; ĐĐ.Thích Minh Bảo và ĐĐ.Thích Trí Đức, đồng UVDK; Các Phó Văn phòng BTS ra mắt tại hội nghị.

ANH BT (13).JPG

Hội nghị bàn nhiều Phật sự quan trọng

ANH BT (27).JPG

Các Phó Văn phòng BTS ra mắt hội nghị

Ban Thư ký BTS cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 từ ngày 7 – 12-5 (nhằm ngày 22 – 27-3-Mậu Tuất). Theo đó, Ban Chứng minh: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM và chư tôn giáo phẩm HĐCM; Trưởng ban Tổ chức: HT.Thích Trí Quảng; Ban Thư ký Đại giới đàn và phân công nhân sự các tiểu ban.

Đại giới đàn Trí Tịnh khai mạc tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự vào sáng ngày 8-5 (nhằm 23-3-Mậu Tuất). Các giới trường truyền giới: Việt Nam Quốc Tự (giới tử Tỳ-kheo, Sa-di); chùa Từ Nghiêm (giới tử Tỳ-kheo-ni); chùa Dược Sư (giới tử Thức-xoa-ma-na); chùa Huê Lâm (giới tử Sa-di-ni); chùa Bửu Quang (giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh); Tịnh xá Trung Tâm (giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ); Tịnh xá Ngọc Phương (giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ).

ANH BT (11).JPG

TT.Thích Quang Thạnh thông qua danh sách nhân sự các ban trực thuộc

ANH BT (10).JPG
Hội nghị toàn BTS khóa IX (2017-2022)

Giới tử Đại giới đàn Trí Tịnh sẽ vân tập lúc 6 giờ tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự khảo hạch (hình thức thi viết), ngày 30-4 (15-3-Mậu Tuất); Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na (8 giờ); Giới tử Sa-di, Sa-di-ni (13 giờ); Giới tử Sa-di, Sa-di-ni (14 giờ).

Dự kiến, Đại giới đàn Trí Tịnh với khoảng 1.000 giới tử thọ giới.

Tại hội nghị, Ban Thư ký BTS thông qua thông tư của TƯGH về tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 55 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Theo đó, TƯGH sẽ kết hợp với Phật giáo TP.Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm tại chùa Hòe Nhai; tại phía Nam, TƯGH kết hợp Phật giáo TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm tại Việt Nam Quốc Tự; Các tỉnh tiêu biểu sẽ tổ chức tại trụ sở BTS Phật giáo Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa…; lễ cầu nguyện cất nóc tháp Việt Nam Quốc Tự bằng đồng nặng 3 tấn sẽ diễn ra vào sáng ngày 19-2-Mậu Tuất.

Chư tôn đức thành viên BTS đã góp ý kiến xây dựng các chương trình hoạt động Phật sự sắp tới.

ANH BT (28).JPG

HT.Thích Như Niệm đóng góp ý kiến

ANH BT (30).JPG
TT.Thích Trí Chơn góp ý về ngày lễ quan trọng của Phật giáo và TP.HCM

Đúc kết hội nghị, HT.Thích Trí Quảng ghi nhận các ý kiến của chư tôn đức đồng thời kêu gọi sự góp sức của chư tôn đức được phân công trong Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh và sự hỗ trợ của Tăng Ni TP để làm sao Đại giới đàn được tổ chức gọn nhẹ, mang đặc thù riêng vừa kế thừa truyền thống vừa hiện đại.

Về lễ kỷ niệm lần thứ 55 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cần tổ chức trang nghiêm nêu bật được nét đặc thù về sự hy sinh, cống hiến, phụng sự của Bồ-tát cho đạo pháp và dân tộc. Công trình tháp Việt Nam Quốc Tự mang dấu ấn cuộc tranh đấu năm 1963 do đó, BTS dự kiến sẽ xin phép các cơ quan liên quan, cung thỉnh xá-lợi trái tim Bồ-tát về tôn trí trang nghiêm tại bảo tháp Việt Nam Quốc Tự.

ANH BT (29).JPG

HT.Thích Trí Quảng đúc kết hội nghị

ANH BT (12).JPG
Quang cảnh hội nghị

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày