TP.HCM: Đại hội Phật giáo Q.Tân Bình nhiệm kỳ IX

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo Q.Tân Bình nhiệm kỳ IX (2016-2021) đã trang nghiêm diễn ra vào sáng nay, 24-4, tại chùa Giác Lâm (Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình).

3tb.jpg


Nghi thức niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ - khai mạc đại hội

Quang lâm chứng minh đại hội có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Phật giáo các quận huyện TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Văn phòng BTS TP, cùng đại diện chư tôn đức các quận, huyện và Q.Tân Bình.

Về phía chính quyền có ông Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy Q.Tân Bình; ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND Q.Tân Bình và đại diện các cấp chính quyền.

5tb.jpg
Chứng minh và Chủ tọa đoàn

10tb.jpg
TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình khai mạc đại hội

7tb.jpg
Quang cảnh đại hội

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình phát biểu khai mạc. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Từ Trí, Thư ký BTS GHPGVN Q.Tân Bình, báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2016).

Theo báo cáo, Tân Bình có 41 cơ sở tự viện, trong đó có 33 ngôi chùa Bắc tông, 2 chùa Nam tông Kinh, 1 chùa Nam tông Khmer, 2 tịnh xá, 1 chùa Hoa tông và 2 tịnh thất với 356 vị Tăng, Ni 138 vị.

Nhiệm kỳ qua, BTS quận đã đề xuất cấp 31 sổ hạ cho Tăng Ni, giới thiệu lên BTS TP.HCM 112 trường hợp xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, đề xuất giới thiệu 21 trường hợp nhập hộ khẩu cho Tăng Ni vào các tự viện để tiện việc tu học và sinh hoạt.

Tiếp tục mở các khóa học cho Tăng Ni ở trình độ sơ cấp, làm tiền đề và nền tảng cho Tăng Ni mới xuất gia có đủ điều kiện để theo học các chương trình đào tạo Phật học nâng cao. Hiện tại khóa 18 và 19 đang hoàn tất giáo trình với tổng số Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp là 246 vị, tổng số Tăng Ni sinh đang học là 145 vị.

Vào dịp lễ lớn như Phật đản và Vu lan, BTS Q.Tân Bình kết hợp tổ đình Giác Lâm, chùa Viên Giác, Từ Tân, Phổ Hiền, Long Hưng, Giác Tánh, TX.Ngọc Phú tổ chức biểu diễn văn nghệ cúng dường tại các lễ đài trong quận.

Toàn quận có 4 đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt tại chùa Từ Tân, Phổ Hiền, Long Hưng và TX.Ngọc Phú. Ngoài ra, chùa Từ Tân, Hải Quang đã thành lập Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử, thu hút đông đảo Phật tử trẻ tham gia, sinh hoạt tu học đi vào nề nếp.

11tb.jpg


ĐĐ.Thích Từ Trí, Thư ký BTS GHPGVN Q.Tân Bình báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VIII

13tb.jpg

14tb.jpg
HT.Thích Thiện Tánh trao bằng công đức đến các cá nhân

15tb.jpg

16tb.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phong trao bằng khen của UBMTTQVN TP.HCM
đến 5cá nhân và một tập thể quận Tân Bình

Dịp này, các cá nhân, tập thể Q.Tân Bình cũng nhận được nhiều bằng công đức và bằng tuyên dương công đức của BTS TP.HCM, BTS Q.Tân Bình, bằng khen của UB MTTQVN TP, UBND Q.Tân Bình.

BTS GHPGVN Q.Tân Bình nhiệm kỳ VIII (2012-2016) tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Thanh Sơn thay mặt tiểu ban nhân sự thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ IX (2016-2021). HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến Đại hội, đại biểu suy cử tân BTS Q.Tân Bình nhiệm kỳ IX (2016-2021), TT.Thích Đạt Đức tái nhiệm Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình.

17tb.jpg


Ông Kiều Bình Chung, Bí thư quận Ủy Q.Tân Bình trao bằng khen của UBND Q.Tân Bình

18tb.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Tân Bình
trao bằng khen của UBND đến các cá nhân, tập thể Q.Tân Bình

20tb.jpg
Tân BTS GHPGVN Q.Tân Bình nhiệm kỳ IX phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban đạo từ tại đại hội, HT.Thích Trí Quảng đặc biệt nhấn mạnh đến lời phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Trưởng BTS Q.Tân Bình - tiếp tục đoàn kết nội bộ trong Tăng Ni và Phật tử quận.

Hòa thượng nói: “Tân Bình là quận đang phát triển về công nghiệp, thương nghiệp sẽ có nhiều Phật tử tỉnh thành vô làm ăn sinh sống, cho nên tạo được mối đoàn kết giữa Tăng Ni, Phật tử  là quan trọng. Chư tôn đức BTS phải luôn lắng nghe nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni Phật tử, đề xuất lên các cấp lãnh đạo hỗ trợ để hoàn thành sứ mạng Phật giáo VN gắn liền với dân tộc”.

Nhân đó, Hòa thượng kêu gọi chính quyền quận hỗ trợ hơn nữa để BTS Q.Tân Bình hoàn thành trách nhiệm đã hứa.

21tb.jpg

22tb.jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ chứng minh, Thường trực BTS PG quận lắng nghe

TT.Thích Thông Đức, Phó BTS Q.Tân Bình thông qua phương hướng nhiệm kỳ IX: sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết và hòa hợp nội bộ Ban Trị Sự và chư Tăng Ni toàn quận thông qua sinh hoạt Bố-tát tập trung định kỳ vào mỗi nửa tháng; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và mối quan hệ với chính quyền, Mặt trận quận và phường trong các mặt công tác; kiện toàn công tác nhân sự và phát huy tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể thành viên BTS để công việc Phật sự quận nhà thành tựu và đạt hiệu quả tốt hơn...

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Tân Bình phát biểu, đánh giá cao những Phật sự mà BTS Q.Tân Bình làm được trong nhiệm kỳ VIII. Bà mong muốn trong nhiệm kỳ mới BTS sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những Phật sự “tốt đời đẹp đạo”.

23tb.jpg
HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM
trao lẵng hoa chúc mừng đến tân BTS Q.Tân Bình nhiệm kỳ IX

24tb.jpg
Lẵng hoa của UBMTTQVN TP.HCM

25tb.jpg
Ông Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP
trao hoa và tịnh tài chúc mừng tân BTS Q.Tân Bình nhiệm kỳ IX

30tb.jpg
TT.Thích Đạt Đức trao tiền ủng hộ quỹ Vì biển đảo quê hương UBMTTQVN Q.Tân Bình

Đại hội thông qua nghị quyết gồm 10 điểm, cử đoàn đại biểu tham dự đại hội TP và bế mạc sau lời cảm tạ của ĐĐ.Thích Từ Trí, Chánh Thư ký BTS Q.Tân Bình.

>> PG Q.Tân Bình: "Phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp trong Tăng Ni, Phật tử" ||

Như Danh
-
Ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày