TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 không tập trung đông người

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 sẽ không tập trung đông người, để nâng cao phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 sẽ không tập trung đông người, để nâng cao phòng chống dịch bệnh Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa phổ biến Công văn số 221/BTS-VP, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 tại TP.HCM trước tình hình mới.

Công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự ấn ký ngày 14-5, gửi đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN; các ban chuyên GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước; liên tiếp nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các tỉnh, thành phố trong nước.

* Theo đó, để công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2565, hướng đến Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021) trên địa bàn TP.HCM được thành tựu viên mãn; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện tại, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Đối với Giáo hội cấp Thành phố: tổ chức lễ Tắm Phật truyền thống, tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, phường 12, quận 10), thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ 30, thứ Tư - ngày 19-5-2021 (mùng 8-4-Tân Sửu):

Từ 6 giờ đến 7 giờ 30, thứ Tư ngày 26-5-2021 (ngày 15-4-Tân Sửu): Chính thức cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Thành phần tham dự gồm chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố (không quá 30 vị); Không quy tụ chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN quận huyện tham dự.

Đối với Giáo hội cấp quận huyện: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện phải có văn bản báo trình về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tại địa phương với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp quận huyện để biết và quan tâm hỗ trợ.

Địa điểm, tại trụ sở các Ban Trị sự Phật giáo quậnhuyện, có thể linh hoạt chọn cơ sở tự viện khác tại địa phương nhằm hội đủ không gian, đáp ứng được quy chuẩn phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhưng phải thể hiện tính đoàn kết, phù hợp tinh thần Đạo pháp - Dân tộc.

Thời gian tổ chức tương tự như Ban Trị sự Phật giáo Thành phố triển khai, thực hiện tại kế hoạch số 170/KH-BTS; Thành phần tham dự gồm chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tại địa phương (không quá 30 vị), không tập trung Tăng Ni, Phật tử đại chúng tham dự.

Nội dung, chương trình: Như đã nêu trên, các Ban có thể linh hoạt chương trình sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình và nhu cầu thực tế tại địa phương.

Đối với các cơ sở tự viện Giáo hội trên địa bàn Thành phố: Thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản tương tự như Ban Trị sự Phật giáo Thành phố triển khai, thực hiện; có thể vận dụng thời gian sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế từng cơ sở.

Thành phần tham dự gồm chư tôn đức Tăng, Ni tại trú xứ (không quá 30 vị), chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và Chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tập trung Phật tử.

Nội dung, chương trình gồm thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống, tụng nghi thức Khánh đản và kinh Chuyển Pháp Luân để kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, góp phần cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm chấm dứt, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Về hình thức, trang trí tôn nghiêm, treo cờ (Quốc kỳ, Đạo kỳ), phan, phường, lồng đèn, thiết lập bồn tắm Phật đản sanh (hoặc vườn Lâm-tỳ-ni), biểu ngữ “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021”,... tại trụ sở GHPGVN Thành phố, 24 quận huyện, các cơ sở tự viện Giáo hội trên địa bàn Thành phố.

Tại tư gia Phật tử, tín đồ Phật giáo trên địa bàn TP.HCM: Tôn trí khung cảnh trang nghiêm với tâm niệm thanh tịnh, thành kính hướng về ngày đản sanh của Đức Phật; Mỗi cá nhân, gia đình cử hành Đại lễ Phật đản (theo nghi thức do Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố phát hành trên pgtphcm.vn hoặc giacngo.vn) thật trang nghiêm với lòng tôn kính Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật; Vận dụng các tiện ích trên các phương tiện công nghệ kết nối online với các cơ sở tự viện, Giáo hội cấp quận huyện và Thành phố về nội dung Phật đản để thể hiện lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện “Quốc thái dân an”, nạn dịch Covid-19 sớm kết thúc.

* Về công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565, lễ tác pháp an cư và Tự tứ của GHPGVN Thành phố:

Lễ tác pháp an cư, vào lúc 9 giờ, ngày 25-5-2021 (14-4-Tân Sửu), tại Việt Nam Quốc Tự.

Lễ tác pháp Tự tứ: Ngày 21-8-2021 (14-7-Tân Sửu), tại Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10), dành cho chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Thường trực 12 Ban chuyên môn GHPGVN Thành phố và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện.

Biện pháp tổ chức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và chính quyền địa phương, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Lễ tác pháp An cư và Tự tứ của GHPGVN 24 quận huyện, tại địa điểm: Do các Ban Trị sự Phật giáo địa phương chủ động, đảm bảo quy chuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện tại; Dành cho chư Tăng, Ni tại địa phương (Tăng, Ni riêng biệt).

Biện pháp thực hiện, tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương, Ban Trị sự Phật giáo quận huyện cần xin ý kiến chính quyền địa phương về công tác tổ chức An cư (tập trung/tại chỗ) nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.
Tổ đường tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hương và Hòa thượng Thích Ấn Bửu tại tổ đình Hội Khánh

GNO - Ngày 24-6, Hòa thượng Thích Huệ Thông, trụ trì tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Hương, Đệ nhất Phó Tăng giám TƯGH Lục hòa Tăng VN (năm 1960), Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hòa Tăng tỉnh Thủ Dầu Một (cũ).
Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

GNO - (MRLT 1348 - 2026) Bà Trần Thị Lệ Thi, sinh năm 1968, thường trú tại ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện tại gia đình bà rất khó khăn. Cả gia đình không có đất phải ở nhờ trên đất của miễu Bà Chúa Xứ (ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh).
Phong trào hiến máu nhân đạo được phường Bình Thạnh quan tâm thực hiện, kể từ ngày thành lập phường đến nay đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tham gia của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo

Phụng sự như một con đường tu tập

GNO - Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản vừa qua, khi nhiều hoạt động ý nghĩa được Giáo hội và địa phương triển khai hướng về cộng đồng, hình ảnh Đại đức Thích Huệ Đức - quản sự chùa Hương Thiền tham gia hiến máu nhân đạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (P.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức để lại nhiều xúc động.

Thông tin hàng ngày