TP.HCM: Thảo luận một số chủ đề tham luận đại hội

GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn đã có buổi họp thảo luận Phật sự, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), vào sáng nay, 2-10.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM; Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp, sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS…

ANH AA (6).JPG

HT.Thích Như Niệm đóng góp ý kiến tại buổi họp

Chư tôn đức cũng bàn bạc ngày dời Văn phòng BTS đến Việt Nam Quốc Tự, dự kiến ngày 23-10 (nhằm ngày 4-9-Đinh Dậu), BTS sẽ dọn về văn phòng mới.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng quyết định hủy chương trình hội chợ văn hóa do Ban Văn hóa GHPGVN TP phụ trách, để chuẩn bị cho các hoạt động tâm linh khánh thành Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, chương trình triển lãm chào mừng Đại hội gồm: triển lãm mỹ thuật Phật giáo, hình ảnh thành tựu Phật sự của Phật giáo TP; Văn nghệ tại Việt Nam Quốc Tự.

Phần kỷ yếu Đại hội, nội dung sẽ do BTS GHPGVN TP phụ trách. Chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Ổn định - Phát triển”

Buổi họp cũng thống nhất một số gợi ý chủ đề của bài tham luận (một trong những phần quan trọng của kỷ yếu) gồm: Đánh giá những thành quả Phật sự đã được và sự điều hành của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, cũng như BTS GHPGVN TP từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VII (1982-2012);  Đánh giá những thành quả Phật sự đã được và sự điều hành của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, cũng như BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ VIII;

Phân tích, đánh giá “chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017) của GHPGVN TP và những tương tác trong việc thực hiện phương châm hoạt động của GHPGVN “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; Đề xuất, đưa ra ý kiến định hướng cho chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN TP nhiệm kỳ IX (2017-2022) và các nhiệm kỳ tiếp theo;

ANH AA (3).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày một số gợi ý chủ đề tham luận

Đánh giá những ưu khuyết điểm và góp ý xây dựng chương trình hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Kinh tế - Tài chánh, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Thông tin Truyền thông, Pháp chế, Kiểm soát trực thuộc GHPGVN TP ở hiện tại và tương lai;

Đặt ra và đề xuất các vấn đề: Những giải pháp tích cực nhằm phát triển bền vững GHPGVN TP trong hiện tại và tương lai; Hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế của GHPGVN TP trong thời kỳ hội nhập, phát triển GHPGVN TP trong khu vực châu Á và toàn cầu;

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin của thời đại kỹ thuật số trong việc đẩy mạnh công tác truyền bá Chánh pháp của Phật giáo, phát triển Giáo hội nói chung, GHPGVN TP nói riêng, ngăn chặn xử lý khủng hoảng truyền thông; Kinh nghiệm, giải pháp truyền bá Phật pháp đến giới trẻ, thanh niên, học sinh…; Nội dung hoạt động, phương thức quản lý và phát triển Gia đình Phật tử tại TP.HCM…

ANH AA (1).JPG

Quang cảnh buổi họp sáng nay, ngày 2-10

Báo cáo tại buổi họp, TT.Thích Thanh Phong, đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự cho biết, các hạng mục nội - ngoại thất chánh điện Việt Nam Quốc Tự đang hoàn thiện; công trình tháp chuông, trống cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự đang xây dựng tầng thứ 11. Công trình Bát Bửu Phật Đài đang đổ sàn tầng 1, sắp tới gia công tam quan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày