TP.HCM: Thắp sáng 7 đóa sen vàng trên kênh Nhiêu Lộc

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015, vào lúc 18 giờ tối qua, 25-5 (ngày 8-4 âm lịch), BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận tổ chức lễ thắp sáng 7 hoa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc.

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử tới tham dự.

Hoa sen (2).jpg
Đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử về tham dự lễ thắp sáng 7 đóa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc, nói lên ý nghĩa của “7 đóa sen vàng nâng gót ngọc. Ba ngàn thế giới đón Như Lai”. Ngoài việc mừng Đức Phật đản sinh, việc thắp sáng 7 hoa sen đại đóa này còn để nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người và nhà nhà luôn được an lạc, hạnh phúc; đồng thời góp phần tạo nên vẻ đẹp cho dòng kênh Nhiêu Lộc, kêu gọi người dân cùng giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái, đặc biệt là ý thức bảo vệ dòng kênh vừa được hồi sinh, cùng góp phần làm đẹp TP.

Sau lời khai mạc của Hòa thượng Trưởng BTS PG quận, toàn thể chư tôn đức cùng hướng về Đức Phật đản sanh tụng thời kinh kính mừng Khánh đản, khai mạc tuần lễ văn hóa chào mừng Phật đản của BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận.

Tiếp đó tòan thể chư tôn đức cùng truyền trao ánh sáng từ bi tới hội chúng thông qua những ngọn đèn hoa đăng và lần lượt thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ.

Hoa sen (3).jpg


HT.Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Hoa sen (10).jpg
Chư tôn đức chủ trì buổi tụng kinh

Hoa sen (5).jpg
Hòa thường truyền đăng tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử

7 đóa sen khổng lồ được thiết kế và thực hiện công phu để thắp sáng dòng kênh Nhiêu Lộc - TP.HCM. Mỗi hoa sen cao 3m, đường kính 5m56, có tổng cộng 24 cánh, được kết thành 3 lớp, trong đó cánh sen lớn dài 1m85, cánh nhỏ dài 1m70, chiều ngang cánh sen 1m50 cùng với hệ thống ánh sáng theo kiểu “chiếu sáng lồng đèn”.

Sau lễ thắp sáng 7 hoa sen, là đêm nhạc với sân khấu bên dòng kênh, mừng Phật đản sinh. Trước đó, sáng 19-5, ban tổ chức đã làm lễ hạ thủy 7 đóa hoa sen xuống dòng kênh Nhiêu Lộc.

7 đóa sen mừng Đại lễ Phật đản được thắp sáng liên tục từ nay đến sau ngày rằm tháng Tư âm lịch, nhằm ngày 1-6.

Hoa sen (7).jpg

Hoa sen (8).jpg
Ánh sáng từ bi - trí tuệ được truyền tới mỗi người

Hoa sen (9).jpg
Toàn thể hội chúng cùng nhất tâm nguyện cầu cho chúng sinh an lạc, thế giới hòa bình

Hoa sen (11).jpg

Hoa sen (12).jpg
Thành kính và nhất tâm nguyện cầu

Hoa sen (13).jpg
Phật tử đông đảo các giới chứng kiến lễ thắp sáng từng đóa sen

Hoa sen (15).jpg
7 đóa sen vàng sẽ được thắp sáng cho tới ngày 1-6 trong ý nghĩa văn hóa - tâm linh Phật giáo và làm đẹp cảnh quan thành phố

18002_910078455681755_7130939921776747807_n.jpg

Hoa sen (17).jpg
Đêm văn nghệ chào mừng tuần lễ Phật đản

Vũ Giang

* Cùng bạn đọc:

Giác Ngộ online mong ước sẽ nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí kính mừng Phật đản PL.2559 - DL.2015 của CTV, bạn đọc ở khắp nơi. Bài vở, hình ảnh hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày