TP.HCM: Tịnh xá Trung Tâm tổng kết Phật sự

GNO - Chiều 31-1, tịnh xá Trung Tâm tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động 2016.

Tại buổi lễ, Phật tử Thiện Sơn đại diện cho đạo tràng Bát quan trai, niệm Phật, tu thiền, báo cáo tình hình tu học năm 2015. Nhìn chung, các đạo tràng ổn định, với số lượng khoảng 90 đến 120 người; mỗi tháng sinh hoạt 4 ngày Chủ nhật trong tuần và cúng hội 4 ngày truyền thống 8, 15, 23 và 30. Ngoài ra, đạo tràng còn có thời thính pháp vào buổi tối 15 và 30.

txtrtam2.JPG


Huynh trưởng GĐPT Tâm Minh báo cáo

Phật tử Thông Ngọc đại diện cho Ban Thư viện, Ban Từ thiện xã hội tịnh xá Trung Tâm, Ban Trợ duyên Phật pháp báo cáo về các hoạt động. Theo đó, Ban Thư viện hoạt động tốt - đã trợ duyên cho nhiều Tăng Ni có tâm tu hiếu học, nhưng thiếu phương tiện sách vở. Ban Từ thiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực: trợ giúp các trường Phật học Sơ cấp, Trung cấp Phật học, in kinh ấn tống và cúng dường mùa hạ, làm từ thiện trên khắp các miền đất nước.

Phật tử Trang Khương, đại diện phòng thuốc đọc bản báo cáo hoạt động một năm qua - phòng thuốc đã hoạt động rất tốt, tạo điều kiện cho những người khốn khó, ngặt nghèo kinh tế.

Huynh trưởng Gia đình Phật tử Tâm Minh đọc bản báo cáo hoạt động một năm qua, cho biết, số lượng đoàn sinh năm 2015 có phần được tăng lên.

Trong buổi lễ, các Phật tử tu tập tinh tấn và công quả tốt tại tịnh xá được tặng những phần quà khích lệ.

txtrtam4.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh tặng quà tới Phật tử

Tham dự buổi lễ có HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh Hệ phái; HT.Giác Phúc, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Tuệ, Giáo phẩm Hệ phái; HT.Thích Minh Bửu, UV HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái; TT.Thích Minh Thành, UVTT HĐTS, Giáo phẩm Hệ phái, ĐĐ.Thích Giác Hoàng, UV HĐTS cùng  nhiều chư Tăng giáo thọ tại tịnh xá Trung Tâm và đông đảo Phật tử.

CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày