TP.HCM: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2557

GNO - Sáng nay 24-5 (nhằm ngày rằm tháng Tư Quý Tỵ), hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm tham dự Đại lễ Phật đản PL.2557 - DL.2013 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình).

Xem thêm chùm ảnh Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

BTN_0028.JPG

BTN_0037.JPG
Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, các quận huyện

phatdan - vu giang (29).JPG

Quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư và chư Ni các quận huyện tham dự

BTN_0015.JPG

Đại diện chính quyền TP.HCM, quan khách tham dự Đại lễ Phật đản

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ Phật đản có sự hiện diện chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường - UVTT HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Niệm, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Thông, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh T.Ư… ; Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm đại diện các ban, viện GHPGVN, 9 ban chuyên ngành GHPGVN TP.HCM và Tăng Ni, Phật tử 24 quận huyện.

Đại lễ đã vinh dự đón tiếp ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thanh Chín, UVTT HĐND TP; bà Trần Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Mai Xuân Bảy, Phó Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Trần Ngọc Bảo, Phó ban Dân vận TP; Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc UBMTTQVN TP; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP cùng đại diện Quân khu 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, đại diện gia đình Đại tướng Lê Hồng Anh, cơ quan ngoại giao, Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.Tân Bình, phường sở tại; đại diện các tôn giáo bạn, các cơ quan thông tấn báo chí… đến tham dự, chúc mừng.

BTN_0117.JPG
Ông Huỳnh Ngọc Thành tặng hoa chúc mừng

BTN_0106.JPG
Ông Trần Trung Tính tặng hoa chúc mừng

BTN_0043.JPG
Rước cờ Kính mừng Đức Phật đản sinh

BTN_0196.JPG
Dâng hoa cúng dường

Hòa trong không khí thiêng liêng, trang nghiêm, thanh tịnh của Đại lễ Phật đản, toàn thể chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, quan khách và Phật tử đã thực hiện nghi thức thiêng liêng chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và một phút nhập Từ bi quán hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  

Tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2557 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ gởi toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

BTN_0060.JPG

HT.Thích Đức Nghiệp tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thông điệp nhấn mạnh: Với tinh thần kế thừa - ổn định - phát triển của GHPGVN đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2012-2017, tiếp tục khẳng định truyền thống đồng hành cùng dân tộc của PGVN. Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2557 đúng vào dịp GHPGVN thành kính tưởng niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức và Tăng Ni, Phật tử đã xả thân vì Đạo, vì độc lập dân tộc, bảo vệ truyền thống Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Ngọn lửa thiêng của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã xua tan bóng tối vô minh, mà xã hội hiện đại ngày nay rất cần sự hiện diện của hành giả với tâm Bồ-tát trải rộng tình thương yêu, trí tuệ trong sáng để diệt trừ lòng tham, tâm ích kỷ, sự hận thù nhằm đem lại hạnh phúc, an lạc và lợi ích cho tất cả mọi người.

Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ phụ, Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử tinh tấn, nỗ lực trong tu tập Pháp hành, trau dồi Giới - Định - Tuệ, xứng đáng là bậc gương mẫu, phạm hạnh trong xã hội. Thực hiện tốt công tác Phật sự lợi đạo ích đời, đó chính là tâm hương kính dâng lên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các cấp GHPGVN tập trung kiện toàn tổ chức các ban, viện chuyên môn để vận hành công tác Phật sự có hiệu quả theo phương châm của Giáo hội và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ. Đặc biệt, chú tâm đến việc chăm lo hoằng pháp và phát triển tổ chức Giáo hội tại các tỉnh miền núi, hải đảo và tại các quốc gia, vùng lãnh thổ phục vụ bà con Phật tử người Việt Nam đang sinh sống và làm việc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế”.

HT.Thích Trí Quảng tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Đại lão HT.Thích Trí Tịnh. Theo đó, diễn văn nêu rõ sự kiện đại hy hữu cách đây 2.637 năm, đấng đại hùng đại lực, đại từ bi Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, đem ánh đạo vàng tỏa rạng khắp nơi, cứu độ chúng sinh tìm về giải thoát.

BTN_0092.JPG

HT.Thích Trí Quảng tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Diễn văn có đoạn: “Ngày nay, GHPGVN nối tiếp truyền thống vô úy của Phật giáo Việt Nam từ hai ngàn năm qua, được sự đồng tình ủng hộ của Nhà nước và quần chúng nhân dân, đã đạt được những thành tựu khả quan về các mặt hoạt động, tạo sức phát triển mạnh mẽ với hơn 45 triệu Phật tử (chưa kể số lượng đông đảo những người có xu hướng theo Phật giáo), 45 ngàn Tăng Ni và gần 16 ngàn tự viện trên khắp cả nước…

Tôi tin tưởng ở trí tuệ, khả năng và phẩm chất tốt đẹp của tập thể các thành viên của Giáo hội; từ đó, tôi tin tưởng ở những thành quả đóng góp của Giáo hội trong việc xây dựng xã hội an lành, hiền thiện. Nhân ngày Đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hãy thệ nguyện lấy Phật tâm để làm Phật sự, lấy thiện tâm để làm thiện sự”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hứa Ngọc Thuận tha mặt lãnh đạo TP đã trân trọng gởi lời chúc mừng Phật đản sức khỏe, an lạc, hạnh phúc đến chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, Phật tử. Ông cũng ghi nhận những đóng góp của Phật giáo trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, đồng hành cùng dân tộc, ổn định, phát triển xã hội, xây dựng đời sống an lạc cho con người.

BTN_0146.JPG

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Đại lễ Phật đản

“Phật giáo có mặt từ rất sớm với tinh thần từ bi, hỷ xả, Phật giáo đã cùng với nhân dân đồng hành với dân tộc, phấn đấu cho vì hạnh phúc, an vui của con người. Trong các thời đại, lịch sử Việt Nam cũng đã ghi nhận, Phật giáo là tôn giáo từ bi, trí tuệ, đã góp phần hun đúc những giá trị tốt đẹp của con người, đóng góp xứng đáng cho đất nước, con người. “Phật pháp bất ly thế gian giác” đã là thực thể trong đời sống con người… Từ ngày thành lập, GHPGVN luôn thể hiện vai trò của mình trong việc giữ gìn đoàn kết, tinh thần nhân văn của dân tộc, GHPGVN đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tốt đời đẹp đạo. Tại TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử sống trong chánh tín, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, giúp người già neo đơn, từ thiện xã hội, tích cực đóng góp những thành quả làm giảm hộ nghèo tăng hộ khá… Phật giáo nối tiếp truyền thống yêu nước, có đạo đức, trí tuệ, đóng góp nhiều sáng kiến cho sự phát triển của xã hội, góp phần thực hiện “cõi Niết-bàn ở nhân gian…”.

BTN_0041.JPG

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản PL.2557

phatdan - vu giang (11).JPG
phatdan - vu giang (16).JPG

Thành kính hướng về Đức Từ phụ Thích Ca Mau Ni

Tại lễ đài Phật đản sáng nay, chư tôn giáo phẩm đã cử hành các nghi thức tâm linh thiêng liêng cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2557: cử ba hồi chuông trống Bát-nhã chính thức rước lễ Đản sinh Đức Thích Ca Mâu Ni; chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm thanh tịnh hướng về Đức Từ phụ niêm hương cúng dường và thực hiện khóa lễ cúng dường Đức Phật đản sinh.

Tưởng nhớ Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, các Thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, toàn thể chư tôn đức TNPT nhập Từ bi quán. Phật tử đạo tràng Pháp Hoa thành kính dâng hoa cúng dường Đại lễ Phật đản

Chư tôn đức giáo phẩm cũng đã thực hiện nghi thức khóa lễ tụng niệm theo truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

BTN_0039.JPG

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

BTN_0221.JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương

BTN_0230.JPG

Quan khách dâng hương trước lđài

Sau nghi thức trang trọng, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM và quan khách thả chim bồ câu, bong bóng Kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức đại lễ đã đọc lời cảm tạ.

phatdan - vu giang (33) - Copy.JPG

Thả chim bồ câu, bong bóng mừng Khánh đản Đức Phật

BTN_0315.JPG
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ

Đại lễ Phật đản đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ, Ban Tổ chức cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản của HĐCM, HĐTS GHPGVN, gia đình Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh, Quân khu 7, UBTƯ MTTQVN, UBMTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Quận ủy, UBND, UBMTTQ Q.Tân Bình, UB Đoàn kết Công giáo, Ban Đại diện Tòa thánh Tây Ninh, Cộng đồng Hồi giáo TP, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Ban Đại diện PG Hòa Hảo… 

Buổi lễ đã được truyền hình trực tiếp trên kênh An Viên của AVG.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày