TP.Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ V

GNO - Đại hội tổ chức tại chùa Táo - phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hôm sáng 6-10 qua.

dsc_0056-copy_jpg.jpg


Niệm Phật khai mạc đại hội

Chứng minh và tham dự có TT.Thích Thanh Hiện, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên; ĐĐ.Thích Thanh Quang, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thành phố, trụ trì các chùa trong và ngoài địa phương.
 

Tới dự và chúc mừng đại hội có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Minh Hanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Doãn Phượng, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên; ông Vũ Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND TP.Hưng Yên, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc đại hội, ĐĐ.Thích Thanh Khuê cho biết đại hội Phật giáo TP.Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2012-2016); đón bằng tuyên dương công đức của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên; lắng nghe, lĩnh hội các ý kiến phát biểu chỉ đạo, góp ý của Thường trực BTS Phật giáo tỉnh...

dsc_0070-copy_jpg.jpg
ĐĐ.Thanh Khuê

ĐĐ.Thích Thanh Sơn, Phó BTS GHPGVN TP.Hưng Yên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2012-2016) và kế hoạch hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2016 - 2021) của BTS GHPGVN TP.Hưng Yên.

Theo đó, với tinh thần "đoàn kết , hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội", nhiệm kỳ qua, BTS GHPGVN TP.Hưng Yên cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử luôn tinh tiến trong mọi hoạt động Phật sự, luôn giữ gìn giới luật, không ngừng trau dồi đạo hạnh; tích cực tham gia các khóa an cư kết hạ; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước.

Nhiều chùa được trùng tu, tôm tạo lớn. Phong trào tu học Phật pháp diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như khóa tu mùa hè, trại hè, câu lạc bộ Phật tử. Công tác từ thiện được Tăng Ni và Phật tử nhiệt tình hưởng ứng.

Nhiệm kỳ tới, các hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN TP.Hưng Yên sẽ đổi mới trên các mặt, phát huy tinh thần nhập thế, đưa chân lý từ bi trí tuệ của đạo Phật đến với cuộc đời.

dsc_0121-copy_jpg.jpg
ĐĐ.Thích Thanh Sơn
 
dsc_0136-copy_jpg.jpg
TT.Thanh Hiện trao bằng tuyên dương công đức tới ĐĐ.Thanh Khuê

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân thuộc BTS GHPGVN TP.Hưng Yên đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.
 

Sau khi BTS GHPGVN TP.Hưng Yên nhiệm kỳ IV tuyên bố miễn nhiệm, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã lấy ý kiến Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ V.

Toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tân BTS GHPGVN TP.Hưng Yên nhiệm kỳ V (2016-2021) với 9 thành viên, ĐĐ.Thích Thanh Khuê tiếp tục làm Trưởng BTS GHPGVN TP.Hưng Yên.

dsc_0175-copy_jpg.jpg
Tân BTS PG TP.Hưng Yên ra mắt đại hội

Ông Vũ Văn Thuần, đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Hưng Yên phát biểu chúc mừng Đại hội. TT. Thích Thanh Hiện ban đạo từ, ghi nhận, biểu dương những kết quả tốt đẹp của BTS và toàn thể Tăng Ni, Phật tử TP.Hưng Yên  trong nhiệm kỳ qua và mong muốn trong nhiệm kỳ mới, BTS GHPGVN TP sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Đại hội đề ra, đưa Phật giáo TP.Hưng Yên bước lên tầm cao mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày