Trà Vinh: Trường Trung cấp Pali - Khmer tuyển sinh vào lớp 10 dành cho chư Tăng

Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh tuyển sinh lớp 10 dành chư Tăng, học sinh người Khmer
Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh tuyển sinh lớp 10 dành chư Tăng, học sinh người Khmer
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh phổ biến thông báo số 05/TB-TCPLKM, ngày 10-5 về việc tuyển sinh vào lớp 10 đầu cấp năm học 2021-2022.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh là Tăng sinh, học sinh là người dân tộc Khmer (Tăng sinh tu học theo Phật giáo Nam tông Khmer), dành cho Tăng sinh, học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nhà trường tuyển sinh với hình thức xét tuyển với số lượng 80 học viên (mỗi lớp 40 học viên).

Điều kiện dự tuyển: Tăng sinh, học sinh có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THCS, Sơ cấp Pali - Khmer và tương đương (hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiếng Khmer cấp THCS).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu); Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp; Bản sao học bạ THCS; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Bản sao hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận tốt nghiệp Sơ cấp Pali - Khmer và tương đương hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành tiếng Khmer cấp THCS (các bản sao phải có chứng thực sao y bản chính).

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ: Từ ngày 10-5-2021 đến ngày 21-6-2021, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tại Văn phòng Trường Trung cấp Pali - Khmer, địa chỉ: Số 375 Nguyễn Du, khu 4, phường 8, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (gần chùa Âng - Ao Bà Om).

Khi có kết quả phê duyệt trúng tuyển lớp 10 năm học 2021-2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, nhà trường sẽ thông báo chính thức đến các Tăng sinh, học sinh nhập học; Tăng sinh, học sinh học tập tại trường và được hưởng chế độ chính sách như học sinh Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày