Trại sinh cần chuẩn bị gì khi tham gia hội trại

Quang cảnh họp trại sinh Hội trại tuổi trẻ Phật giáo lần 3
Quang cảnh họp trại sinh Hội trại tuổi trẻ Phật giáo lần 3
Sau khi Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần III được thông báo trên Giác Ngộ, Ban tổ chức đã nhận rất nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ xung quanh việc tham dự Hội trại lần này. Đa số các câu hỏi đều tập trung vào việc trại sinh nên chuẩn bị những gì khi tham gia. Bài viết sau đây sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc vừa nêu và giúp bạn trẻ chuẩn bị chu đáo hơn cho Hội trại sắp đến.

Với đặc điểm là một trại hè cùng với việc chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, Ban quản trại ở những khâu như xe di chuyển, lều trại, ăn uống, địa đểm cắm trại, bảo hiểm, áo đồng phục, các hoạt động xuyên suốt trong quá trình diễn ra trại .v.v…đã phần nào giảm đi những lo lắng cho trại sinh khi tham gia. Tuy nhiên vì phải sống xa gia đình và người thân 2 ngày liền, ở địa điểm biệt lập với bên ngoài, trong tập thể lạ có quen có thì trại sinh không thể không lưu tâm được. Và những vấn đề sau đầy mà bạn trẻ nên biết và chuẩn bị cho chu đáo:

1.Vật dụng cá nhân:

Mặc dù Ban tổ chức phát đồng phục nhưng sẽ không là tất cả cho 2 ngày tham gia trại. Những vật sau đây trại sinh nên chuẩn bị cho riêng mình:

+ Y phục: Áo quần, đồ ngủ, đồ tắm, đồ lót, áo mưa, giày dép...
+ Đồ vệ sinh: Kem, bàn chải răng, xà phòng, gương, lược, khăn, giấy vệ sinh...
+ Vật dụng ghi chép: Bút, sổ tay…
+ Vật dụng sinh hoạt: Đèn pin, đèn cầy, quẹt gas, nhang hay thuốc chống muỗi...
+ Mềm, mùng, võng cá nhân (nếu có).

2. Vật dụng tập thể:

Vì trại sinh sẽ sinh hoạt chủ yếu trong các tiểu trại nên ít nhiều cũng phải lo cho tập thể nhỏ của mình. Ngoại trừ lều trại Ban tổ chức đã chuẩn bị, những vật dụng còn lại các trại sinh trong tiểu trại tự phân công nhau để mang theo như:

- Vật dụng trang trí trại (vì có phần chấm điểm trại).
- Bóng điện, dây diện có phích cắm;
- Hình Phật và cờ Phật giáo;
- Chuẩn bị một số hoạt động trò chơi nội bô tiểu trại mình;
- Loa tay (nếu có).             

3. Vấn đề ăn uống:

- Ban tổ chức sẽ chuẩn bị việc ăn uống cho trại sinh (có tất cả là 5 lần ăn bao gồm cả ăn khuya). Trại sinh sẽ ăn chay trong 2 ngày. Ngoài ra trại sinh có thể mang thêm khoai mì để nướng mà dùng chung cho tiểu trại mình sau phần lửa trại nhằm tăng thêm tình đoàn kết. Có một điều lưu ý là trại sinh không được sử dụng rượu, bia và các chất gây nghiện khác.

4. Việc tham gia các hoạt động trong Hội trại:

- Ban tổ chức thiết kế trò chơi lớn và một số trò chơi nhỏ dành cho toàn trại. Ngoài thời gian dành cho tập thể, các tiểu trại cũng nên thiết kế riêng cho trại mình một số trò chơi vận động để gắn kết tình thân với nhau.
- Mỗi tiểu trại sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho Đêm hội văn hóa để thi đua với các trại khác.
- Các hoạt động còn lại chỉ cần sự tham gia nhiệt tình của toàn thể trại sinh.

5. Đối với trại sinh ở các tỉnh, thành không phải là TP.HCM:

- Ban tổ chức sẽ cố gắng sắp xếp nơi ngủ cho trại sinh vào tối ngày 25/7 vì thế nếu bạn trẻ nào về thành phố Hồ Chí Minh trước ngày xuất phát trại mà cần nơi ngủ qua đêm xin liên hệ với Ban tổ chức.

6. Một số điểm lưu ý thêm:

- Trại sinh không nên mang theo nhiều tiền và tư trang cá nhân.
- Dụng cụ đi trại phải thật gọn gàng.

Trên đây là những tóm lược hướng dẫn chuẩn bị cho Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần III – năm 2008. Hy vọng sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc của nhiều bạn trẻ về Hội trại.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

ĐT: 08.9306982 (giờ Hành chánh) hoặc 0908798849 (24/24)

Email: hoitraittpg@yahoo.com

Blog: http://360.yahoo.com/hoitraittpg

Website: http://www.giacngo.vn

Chúc bạn sẽ có một Hội trại thật vui và ý nghĩa !

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

GNO - Từ 16-4 đến 2-5, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (H.Tam Nông, Đồng Tháp) cùng các Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức nhiều chuyến xe tải, sà lan vận chuyển nước ngọt đến vùng bị hạn mặn tại 3 tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và Bến Tre để hỗ trợ bà con sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống…

Thông tin hàng ngày