Triển lãm tranh Phật giáo cổ có từ năm 1749

GNO - Một bức tranh Phật giáo hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul đã gây kinh ngạc cho công chúng bởi quy mô và vẻ đẹp thanh thoát của mình.

vch 1.jpg

Bức tranh đứng bằng giấy từ thời đại Joseon, có niên đại vào năm 1749, cổ vật này, được xem như Quốc bảo số 1269, là một trong những bức tranh gwaebul lớn nhất tại Hàn Quốc.

Gwaebul là tranh cuộn Phật giáo sử dụng như là trọng tâm của việc thờ phượng trong các nghi lễ ngoài trời, chủ yếu là tại các đền chùa.

"Đây là tác phẩm thứ chín của loạt triển lãm gwaebul của chúng tôi. Bởi vì kích thước của tranh - những bức họa này rất hiếm khi được trưng bày", bảo tàng cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo các cứ liệu lịch sử cho thấy có tổng cộng 13 họa sĩ đã được huy động cho các phần của bức tranh và có tổng số 250 cư sĩ và nhà sư đã đóng góp mực in và các vật liệu khác. Bức tranh đã được sử dụng cho đến thế kỷ 19.

Bức tranh cuộn bằng giấy này đến từ chùa Gaeamsa sẽ được trưng bày cho đến ngày 26-4-2015, tại triển làm tranh Phật giáo của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trung tâm Seoul.

Văn Công Hưng (Theo Korea Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày