Bách khoa toàn thư Vĩnh Lạc (Yongle Encyclopedia), là một trong những bộ bách khoa toàn thư ra đời sớm nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, không bao lâu nữa sẽ được khôi phục lại.
Bộ sách gồm 23 nghìn quyển nói về Phật giáo, Khổng giáo, lịch sử, triết học, thiên văn học, địa lý, y học và mỹ thuật…do hơn 2.000 học giả danh tiếng soạn thuật dưới sự chỉ đạo của vua Vĩnh Lạc (1360-1424) thuộc triều đại nhà Minh.
Do nhiều biến cố xảy ra, bộ bách khoa này bị thất lạc khá nhiều, một số sót lại hiện đang được lưu trữ trong các thư viện, một số khác thì nằm trong những bộ sưu tập cá nhân ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng chỉ có bộ sưu tập tại Thư viện Quốc gia Bắc Kinh được xem là hoàn chỉnh nhất hiện đang được khôi phục.
Bách khoa toàn thư Vĩnh Lạc được biên soạn rất công phu từ năm 1403 đến năm 1408, là một tác phẩm khổng lồ không chỉ trong kho tàng văn học Trung Quốc và còn ảnh hưởng lớn trên thế giới.
Được biết, Thư viện Quốc gia Bắc Kinh trước đây đã khôi phục một tập sách nói về động Đôn Hoàng cổ nhất và một bộ sưu tập thơ hơn 20 ngàn bài do 2.000 nhà thơ thời nhà Đường sáng tác cách đây hơn 1.000 năm một cách thành công tốt đẹp.