Trung Quốc: Thành lập Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn

Ngày 22/7, nghi thức thành lập Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn được cử hành long trọng tại chùa Pháp Môn, huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây. Đây là trường đại học Phật giáo Hán truyền duy nhất hiện có ở vùng Tây Bắc, Trung Quốc (TQ).

 Tham dự lễ có các quan chức Cục Tôn giáo quốc gia, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc (HHPGTQ), tỉnh ủy Thiểm Tây, chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Ủy ban Mặt trận Thống nhất tỉnh Thiểm Tây, Cục Tôn giáo tỉnh Thiểm Tây, Hiệp hội PG tỉnh Thiểm Tây, lãnh đạo ban ngành Tp Bảo Kê và huyện Phù Phong.

hocvien.jpg

Chùa Pháp Môn tọa lạc ở huyện Phù Phong, cách thị trấn Pháp Môn 10 km về phía Bắc, được xây dựng vào cuối thời Đông Hán và phát triển ở thời Bắc Ngụy, hưng thịnh vào thời Tùy, cực thịnh ở thời Đường. Tại đây có thờ xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni, đã trở thành Thánh địa Phật giáo nổi tiếng. Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn nằm trong khuôn viên chùa Pháp Môn.

Tháng 11/1998 sau khi trùng tu xong, dưới sự nổ lực của các vị cao Tăng đại đức là những vị trú trì trước đây như trưởng lão Đăng Quán, Tịnh Nhất…, chùa Pháp Môn bắt đầu xây Phật học viện. Năm 1999 cơ bản hoàn thành các dãy lầu Phật học viện, phòng xá học Tăng, pháp đường. Năm 2004, pháp sư Học Thành- Phó Hội trưởng HHPGTQ về đảm nhiệm phương trượng chùa Pháp Môn, xây dựng 5 lộ trình: tăng cường tín ngưỡng, đạo phong, tổ chức, tăng tài và chương trình giáo dục. Tháng 11/2004, khai giảng chính thức lớp bồi dưỡng Phật giáo chùa Pháp Môn. Tháng 12/2007, Cục Tôn giáo TQ chính thức phê chuẩn-chuẩn bị thành lập Phật học viện chùa Pháp Môn. Tháng 5/ 2010, Cục Tôn giáo TQ đồng ý chính thức thiết lâp Phật học viện chùa Pháp Môn.

Tại lễ thành lập, ông Lữ Phổ Quang, Cục trưởng Cục Tôn giáo quốc gia TQ phát biểu: “Phật giáo là một tôn giáo coi trọng việc giáo dục cao độ. Trong kinh A Hàm, Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nhiều lần nói đến việc giáo dục, chủ trương giáo dục là vì con người, ra sức đề cao chánh kiến. Thiểm Tây là nơi có địa vị hết sức quan trọng đối với lịch sử Phật giáo TQ. Sáu tông phái lớn, trong đó có Phật giáo Hán truyền được thành lập tại đây. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có hình ảnh đại sư Huyền Trang làm lãnh tụ đại diện cho nhiều chúng Phật môn. Sau 30 năm cải cách, TQ đã khôi phục và xây dựng khoảng 10 Phật học viện, bồi dưỡng nhiều nhân tài Tăng già xuất chúng. Năm nay, Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn chính thức thành lập, đã bù đắp sự thiếu vắng của Phật giáo Hán truyền 5 tỉnh khu vực Tây Bắc, vốn không có Học viện Phật giáo, khiến cho bố cục toàn mặt giáo dục các trường viện Phật giáo nước ta thêm phần hoàn chỉnh và hợp lý”, ông nói.

Hòa thượng Học Thành, Phó Hội trưởng HHPGTQ kiêm Viện trưởng Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn chia xẻ: “ Việc thành lập Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn không chỉ là một sự kiện lớn của chùa Pháp Môn, mà còn là việc thành tựu của giới Phật giáo tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc; đồng thời cũng là một sự kiện tốt đẹp của Phật giáo Trung Quốc.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày