Trung Quốc: Tổ chức "Lễ Văn hóa Lục Tổ - Quảng Đông 2009" tại Thiền tự Nam Hoa - thành phố Thiệu Quan

Để hoằng dương nền văn hóa ưu tú truyền thống, chỉnh hợp nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử Phật giáo Quảng Đông làm tôn chỉ. Ngày 20/9/2009 , Thiền tự Nam Hoa - thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông - Thánh địa Phật giáo nổi tiếng, là ngôi tự viện Thiền tông có hơn 1500 l ịch sử và là đơn vị di sản văn hóa, đã long trọng tổ chức "lễ Văn hóa Lục Tổ Thiền tông Quảng Đông 2009". Buổi lễ này đã thu hút hàng loạt du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

lucto 1.jpg

Hòa thượng Truyền Chánh - trụ trì Thiền tự Nam Hoa đọc diễn văn khai mạc

Đúng 20 giờ, chư sơn Trưởng Lão, các cao tăng Đại đức, các cấp lãnh đạo, các cư sĩ hộ pháp và thập phương tín thí đều vân tập tại quảng trường cổng Tào khê, Thiền tự Nam Hoa, đồng hoan nghinh tham dự nghi thức khai mạc lễ văn hóa Lục Tổ Thiền tông. Hòa thượng Truyền Chánh đại diện cho tăng chúng Thiền tự Nam Hoa, nói lời cảm tạ chân thành và hoan nghinh nhiệt liệt trước sự hiện diện của chư sơn Trưởng lão cùng chư quan khách. Đồng thời giới thiệu sơ nét về văn hóa Thiền tông Trung Quốc và sức ảnh hưởng quan trọng của Lục Tổ Huệ Năng - một bậc đại sư mà người đời xưng tụng là "Đông Phương Như Lai", cuối cùng chúc cho lễ văn hóa thành công viên mãn.

luc to 2.jpg
 

Ông Tề Hiểu Phi - Phó Cục Trưởng Cục sự vụ tôn giáo quốc gia

Ông Tề Hiểu Phi - Phó Cục Trưởng Cục sự vụ tôn giáo quốc gia phát biểu trong lễ khai mạc: Tổ chức lễ Văn hóa Lục Tổ Thiền tông, có tác dụng tích cực về các phương diện hoằng dương nền văn hóa ưu tú truyền thống Trung Hoa, phát huy nhân sĩ giới tôn giáo và quần chúng tín đồ Phật giáo, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội.

lucto 3.jpg

Thiền Tự Nam Hoa - Tổ đình thiền tông, có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn lan rộng cả trong và ngoài nước. Nhân ngày lễ Văn hóa Thiền Tông, các tín đồ Phật giáo đến từ Nhật Bổn, Hàn quốc, Đông Nam Á... cùng tham gia hoạt động này. Những người phụ trách thuộc ủy viên tôn giáo dân tộc tỉnh Quảng Đông cho biết, cuộc lễ sẽ hoạt động liên tục đến ngày 22/9 (từ 20/9 - 22/9). Những nghi thức cử hành trong thời gian này: Lạc thành tượng đồng Đại sư Huệ Năng - Tổ thứ 6 c ủa Thiền tông Trung Quốc; Hội âm nhạc Phật giáo Thiền tông; Triển lãm thư họa văn hóa Thiền tông; Thảo luận nghiên cứu văn hóa Thiền tông...

Hội âm nhạc văn hóa Thiền Tông

Sau khi kết thúc phần khai mạc lễ văn hóa, bắt đầu chính thức cử hành tiết mục âm nhạc Phật giáo với mô hình lớn, chủ đề là "Phạn Âm Đàn Kinh" tổ chức tại quảng trường cổng Tào Khê, Thiền tự Nam Hoa.

lucto.jpg

Ông Hồ Bính Húc - người đảm nhiệm chức vụ tổng giám sát kiêm chỉ huy tiết mục âm nhạc Phật giáo với mô hình lớn chủ đề là "Phạn Âm Đàn Kinh"

Ông Hồ Bính Húc - người đảm nhiệm chức vụ tổng giám sát kiêm chỉ huy buổi liên hoan văn nghệ lần này, là một nhà chỉ huy xuất sắc tại Trung Quốc. Ông là chỉ huy kiêm chỉ đạo nghệ thuật thường nhiệm cho 7 đoàn thể cấp quốc gia Trung Quốc: Đoàn nhạc Trung ương, viện Kinh kịch Thượng Hải, viện Kinh kịch Bắc Kinh, viện ca kịch Trung ương, đoàn ca múa Đông Phương, đoàn múa ba lê Trung ương, đoàn nhạc dân tộc Trung ương. Ông cũng đã nhiều lần đạt danh hiệu vinh dự chỉ đạo nghệ thuật diễn xuất

lucto 4.jpg

Cô Ung Huệ - người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Á Châu

Những người điều khiển nghi thức tiết mục âm nhạc là cô Ung Huệ, ông Trịnh Khải Thái - người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Á Châu; ông Lý Nhân Nghĩa - nhà nghệ thuật biểu diễn kịch nói tài danh tỉnh Quảng Đông.

Những đơn vị tham gia diễn xuất có: Kịch viện ca múa Quảng Đông; đài truyền hình Á Châu Hồng Kông; đoàn hợp xướng Kim Thinh Phật Sơn và các học tăng Phật học viện Tào Khê. Trọn tiết mục có nhiều loại hình thức biểu diễn như: Diễn tấu nhạc khí dân tộc, hợp ca, đơn ca, giọng nam đồng ca, nhóm ca ... và cấu thành bốn bộ phận lớn như:  "Tự Khúc", "Cầu Pháp Tự Luật", 'Hoằng Pháp Lợi Sanh", "Hồi Hướng Báo Ân".

lucto 6.jpg

Hoàng Tư Đình - minh tinh ca nhạc nổi tiếng đến từ Đài Loan

Buổi biểu diễn này đã mời Ngô Triết Minh - ca sĩ có giọng nam trung nổi tiếng, Huỳnh Lệ Phân - ca sĩ hát giọng cao (soprano) nổi tiếng, Đường Bưu - diễn viên cấp I quốc gia và Hoàng Tư Đình - minh tinh ca nhạc đến từ Đài Loan v.v..., cô Tát Đảnh Đảnh - ca sĩ châu Á đạt được giải nhất âm nhạc thế giới 2008 do đài BBC Luân Đôn tổ chức; Tề Dự - ca sĩ ăn khách tại Đài Loan; Dương Tiểu Lâm - minh tinh nổi tiếng Trung Quốc, cùng các nhà nghệ thuật đều đến góp những tiết mục biểu diễn cho buổi lễ. Họ dùng trái tim tràn đầy nhiệt quyết, chan chứa lòng cảm ân đến cho toàn hội trường. Những ca khúc vũ khúc mà họ hát ca biểu diễn đều mang đậm tính chất Phật giáo và văn hóa nghệ thuật. Bầu không khí ấm áp đầy tình đạo vị như lan tỏa khắp hội trường, khiến cho tâm linh của mọi người đều tràn ngập niềm pháp hỉ an lạc.

luc to 7.jpg

Ông Hồ Bính Húc đang chỉ đạo nghệ thuật đại hợp ca "Lục Cúng Dường"

 

Cuối cùng, đêm văn nghệ được kết thúc bởi đại hợp ca "Lục Cúng Dường" trầm hùng, bay bổng. Tất cả quần chúng trong hội trường, ai ai cũng như có một chút gì đó lưu luyến không muốn dời chân. Họ bộc lộ niềm cảm xúc bằng sự chân thành, bằng lòng tín ngưỡng mà buổi liên quan văn nghệ hôm nay, đã đem đến cho họ niềm an lạc trong tâm linh, cũng như qua đây họ được thấm nhuần cam lồ pháp vị

 

Buổi yến tiệc được Thiền Tự Nam Hoa tổ chức tại Độ Giả Thôn, Ôn Tuyền, Tào Khê

 

Cũng vào ngày 20/9/2009 , để nghinh đón chư sơn Trưởng lão, các cấp lãnh đạo cùng các vị khách quý tham gia "Lễ Văn hóa Thiền tông", Nam Hoa Thiền Tự đã tổ chức buổi yến tiệc tại thôn Độ Giả, Ôn Tuyền, Tào Khê

 

Buổi yến tiệc này có hơn 1000 người tham gia, trong đó chư sơn Trưởng lão của Thiền tự Nam Hoa và các vị khách quý khoảng 850 người; các vị khách quý, các nhà lãnh đạo thuộc khu, huyện, thành phố của khu Khúc Giang khoảng 150 người. Có thể nói, buổi yến tiệc lần này là buổi tiệc chay trọng đại thu hút trên nghìn người  

lucto 8.jpg

Trời vừa sẩm tối, chư sơn Trưởng lão và các vị lãnh đạo lần lượt đến thôn Độ Giả, Ôn Tuyền, Tào Khê, Hòa thượng Truyền Chánh đã chờ đợi nơi đây từ rất sớm để nghinh đón. Hòa thượng Truyền Chánh, Hòa thượng Minh Sanh, Cục Trưởng Dương Đồng Tường, Thị trưởng thành phố Lan Châu... cùng chư sơn Trưởng Lão, các nhà lãnh đạo, các tân khách, các học giả..., hơn 1000 người cùng hân hoan, cùng hưởng thụ buổi tiệc "Tố Trai Tú Yến" đến từ Tổ Đình Thiền Tông.

     
lucto 9.jpg

Quang cảnh buổi tiệc hòa trong tiếng nhạc du dương, hương trà sực nức. Với sự chủ trì xướng ngôn linh động của Pháp sư Pháp Kỳ, và sự chân thành hoan nghinh cung đón chư sơn Trưởng lão cùng các vị khách quý, đến tham gia "lễ Văn hóa Lục Tổ Thiền Tông Quảng Đông lần II" của Hòa thượng Truyền Chánh - Trụ trì Thiền Tự Nam Hoa, đồng thời Hòa thượng cũng biểu đạt niềm pháp hỷ vô thượng từ trong tâm của mình. Sau cùng, hòa thượng chúc cho lễ văn hóa lần này sẽ thành tựu viên mãn trong tinh thần hài hòa. Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí nồng nhiệt, nhiệt tình trong yến tiệc. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày