Trùng tu tự viện mừng ngày Quốc vương đăng quang

GNO - Cục Mỹ thuật Thái Lan đã lên ngân sách 99 triệu baht cải tạo 9 tu viện Phật giáo để đánh dấu 70 năm ngày đăng quang của Quốc vương Bhumibol Aduladej, theo tổng giám đốc Anan Chuchote.

Ông Anan cho biết Cục đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Vira Rojpojchanarat phân công chọn 9 ngôi chùa để trùng tu.

Việc lựa chọn 2 tu viện ở Bangkok và 7 tỉnh khác được dựa trên giá trị kiến trúc và các tính năng quan trọng khác.

Wat-Ratchanadda-Slide.jpg

2 tu viện tại Bangkok là Wat Ratchanaddaram Voraviharn (ảnh) ở quận Phra Nakhon, sẽ được nâng cấp với kinh phí 43 triệu baht và Wat Dusitaram Voraviharn ở quận Bangkok Noi (5,1 triệu baht).

7 ngôi chùa khác là Wat Yai Suwannaram Voraviharn ở huyện Muang, Phetchaburi (12 triệu baht); Wat Paichayon Polasep Ratchavoraviharn ở Phra Pradaeng Samut Prakan (8,4 triệu baht); Wat Phrasrirattana Mahathat ở huyện Muang, Suphan Buri (7,9 triệu baht); Wat Salapun Voraviharn, quận Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ayutthaya (13,8 triệu baht); Wat Prasart ở huyện Muang, Chiang Mai (1,9 triệu baht); Wat Phochai tại huyện Dong Luang, Mukdahan (1,4 triệu baht); và Wat Chatthansanan tại huyện Tak Bai, Narathiwat (4,7 triệu baht).

Được biết, nhà vua đã trị vì từ 9-6-1946. Việc cải tạo sẽ được hoàn thành trong năm nay, ông Anan cho biết.

Văn Công Hưng (Theo Bưu điện Bangkok)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày