Trường hạ tịnh xá Ngọc Phương làm lễ mãn hạ

GNO - Chiều nay, 31-8, trường hạ tập trung tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã chính thức cử hành lễ ra hạ, trong không khí trang trọng, khép lại mùa an cư PL.2561.

H_nh 1.JPG


Toàn cảnh lễ Tự Tứ tại trường hạ tịnh xá Ngọc Phương

Chứng minh buổi lễ có NT.Thích nữ Tràng Liên, UV HĐTS, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT.Thích nữ Ngoạt Liên, UV HĐTS GHPGVN, Hóa chủ trường hạ, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT.Thích nữ Tân Liên, UV HĐTS GHPGVN, Giám luật trường hạ, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT.Thích nữ Chiêu Liên, Quản chúng trường hạ, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

H_nh 2.JPG


Chư tôn đức Ni tiến hành buổi lễ

Sau các nghi thức dâng hương bạch Phật, chư tôn đức Ni trường hạ đã cung thỉnh NT.Thích nữ Viên Liên, Chánh Thư ký Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đại diện chúng an cư kiết hạ tác pháp Tự tứ. Về phía chúng từng hạ, đại diện tác pháp Tự tứ có NT.Thích nữ Tấn Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phước (Long Thành, Đồng Nai).

Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức Ni quy tập về trường hạ tịnh xá Ngọc Phương đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân, tâm, chấp hành nội quy của Ban Tổ chức, tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định.

H_nh 3.JPG
NT.Thích nữ Viên Liên đại diện chúng an cư kiết hạ tác pháp tự tứ trước chư tôn đức Ni sư chứng minh

H_nh 4.JPG
NT.Thích nữ Tấn Liên đại diện chúng tùng hạ tác pháp Tự tứ

H_nh 5.JPG
Đại chúng trường hạ cùng hành lễ trước chư tôn đức Ni sư chứng minh, khép lại lễ Tự tứ PL.2561

Kết thúc lễ Tự tứ PL.2561, thay mặt Ban chứng minh trường hạ, NT.Thích nữ Tràng Liên sám hối trước đại chúng và ban lời đạo từ cho chư tôn đức Ni hành giả: “Thời gian an cư suốt 3 tháng vừa qua là thời gian Ni chúng tập trung tu học, thành tựu phạm hạnh, thăng chứng đạo quả. Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ - chư Ni an cư được tăng thêm tuổi hạ, đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập. Bởi vậy, mỗi chư Ni ở đây ngày hôm nay, phải lấy 3 tháng tu tập qua làm động lực, để tiếp tục hành trì trên con đường chánh đạo của mình, không nên xao nhãn”.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày