Trường TCPH Sóc Trăng tổng kết năm học 2012-2013

GNO - Sáng 8-7, tại Hội trường chùa Khánh Sơn (30 Ngô Gia Tự, P.6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tiến hành lễ tổng kết năm thứ nhất (2012-2013) và khai giảng năm thứ hai (2013 - 2014) khóa VI (niên khóa 2012 - 2016) Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Sóc Trăng.

Toan canh.jpg

Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Sanh, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ nhà trường và 70 Tăng Ni sinh khóa VI đang theo học tại trường đồng tham dự, chứng minh.

Ông Huỳnh Thành Phố, Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; ông Thạch Tha, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng; bà Trần Thị Kim Tuyến, Phó phòng Nội vụ thành phố Sóc Trăng; ông Trương Vĩnh Thọ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Sóc Trăng và Phật tử tại địa phương cũng quang lâm tham dự.

Tang ni khoa sinh.jpg

Tăng Ni sinh tại buổi lễ tổng kết năm nhất, khai giảng năm hai

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Kiến tuyên bố lý do, thông qua chương trình và thành phần tham dự; TT.Thích Minh Hạnh, Hiệu phó Ngoại vụ tuyên đọc diễn văn khai mạc; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, Thư ký nhà trường báo cáo kết quả học tập năm thứ nhất và thông qua chương trình giảng dạy năm thứ hai khóa VI; HT.Thích Thiện Thành, Hiệu phó Giám luật đọc quyết định tặng bằng khen cho 2 học viên đạt loại xuất sắc, tặng giấy khen cho 7 học viên đạt loại giỏi và 21 học viên đạt loại khá trong năm học (2012 - 2013).

Tăng sinh Thích Minh Quang, lớp trưởng dâng lời chúc từ đã nói lên được lòng yêu thương, cưu mang giáo dưỡng của chư tôn đức trong Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ Tăng Ni kế thừa và lòng tri ân sâu sắc nhất đến chư tôn đức.

Đạo từ của HT.Thích Thiện Sanh là những lời sách tấn Tăng Ni sinh nên cố gắng hơn nữa, ngoài việc trau dồi kiến thức ở trường lớp còn phải thực hiện theo thời khóa công phu tu tập, quán chiếu nội tâm. Điều này sẽ giúp Tăng Ni sinh trực nhận hành tướng chơn giả của tâm thức, gạn lọc các vọng tưởng điên đảo, dứt sạch phiền não tham-sân-si, trí Bát-nhã ngày càng hiển lộ.

khen thuong xuat sac.jpg

Trao phần thưởng và bằng khen tới Tăng Ni sinh xuất sắc

khen thuong gioi.jpg

Và giỏi

HT ban dao tu.jpg

Hòa thượng Hiệu trưởng ban đạo từ, nhắc nhở Tăng Ni sinh

Dịp này Ban Bảo trợ đứng ra vận động chư tôn đức trụ trì trong tỉnh Sóc Trăng phát tâm ủng hộ tịnh tài để Tăng Ni sinh có điều kiện an tâm tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày