Tu sĩ có được phép kinh doanh, buôn bán?

GNO - Đây là vấn đề đông đảo bạn đọc quan tâm, được thảo luận và làm rõ trong số báo này, phát hành ngày 29-5.

Trong những ngày qua, nhiều Tăng Ni sinh Việt Nam du học ở Ấn Độ và Myanmar đã về nước an toàn và được theo dõi sức khỏe tại các khu vực cách ly Covid-19. “… chứng kiến hành động cấp thiết mà quý tôn túc dành cho các Tăng Ni du học sinh đang ở trong các khu cách ly tập trung sau khi trở về từ vùng dịch, có lẽ mỗi chúng ta không ai là không khỏi bồi hồi, xúc động”. Mời bạn đọc Ngày về nhà của Giải Hạnh trên Trang 3.

B1.jpg

Bìa Giác Ngộ số 1052 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường


Trước thềm Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2020 do Trung ương Giáo hội tổ chức vào ngày 26-5 tại Hà Nội và 30-5 tới tại TP.HCM, nhà báo H.Diệu có cuộc trao đổi với TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN. Qua đó, nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động của Giáo hội, dư luận xã hội quan tâm được Thượng tọa giải đáp.

Đối với tu sĩ Phật giáo (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni), việc kinh doanh, buôn bán là phạm “khinh giới” (giới nhẹ). “Ở đời, mỗi người cần làm tốt chuyên môn của mình. Giáo viên thì dạy học; bác sĩ thì chữa bệnh; nhà khoa học thì nghiên cứu, sáng tạo; tu sĩ thì tu hành - chuyển hóa thân, khẩu, ý cho tốt đẹp, qua đó tạo tín tâm cho người khác…” - tác giả Quảng Kiến đúc kết. Mời bạn đọc quan tâm xem bài viết Tu sĩ có được phép kinh doanh, buôn bán? trên trang Sự kiện - Vấn đề.

- Trang Phật học: Đức Phật quán nhân duyên giáo hóa năm ẩn sĩ Kiều Trần Như, bài giảng của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm, ngày 12-4 qua.

Cùng chuyên mục, Thiền-jhāna có đưa đến giác ngộ giải thoát? (Viên Phúc Sumangala).

- Trang Suy nghiệm lời Phật: Soi gương Chánh pháp của ĐĐ.Quảng Tánh, Những trải nghiệm từ việc quét chùa (Hoa Tâm).

- Trang Văn hóa, “Tổ chức thành công Đại giới đàn là nhiệm vụ trọng tâm” - thông tin về Đại giới đàn Hiển Pháp sẽ được BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức từ ngày 31-5 đến 3-6 (mùng 9 đến 12-4 nhuần, Canh Tý).

Trên trang Tuổi trẻ, Đem pháp Phật tô sắc cho đời của Lan Anh.

- Trang Sáng tác: Truyện ngắn Chợ tạm (Vũ Thị Huyền Trang).

 
Trong số này, Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ trả lời 3 câu hỏi của bạn đọc: Không nên sám hối trong thầm lặng?; Thờ Phật trên bàn học được không?Bỏ cả hũ tro cốt xuống sông liệu có đúng?

- Trang Xã hội có bài Hành trình của Tăng Ni du học sinh trở về từ Ấn Độ (Hạnh Ý).

Cùng nhiều tin tức cập nhật trong và ngoài nước trên trang Thời sự Quốc tế.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày