Tuần lễ Phật đản PL.2557 tại Huế: Kỷ niệm 50 năm Pháp nạn

Phụng hành Thông bạch 048 /TB.HĐTS của HĐTS GHPG Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 và Thông tư 095/TT.HĐTS của HĐTS GHPG Việt Nam về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức Vị Pháp thiêu thân (1963-2013). Chiều ngày 8-4-2013 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (chùa Từ Đàm - số 01 Sư Liễu Quán - Huế) đã điễn ra phiên họp mở rộng toàn Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557.
_mg_15201_zps73a32d77_jpg.jpg
HT.Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc phiên họp

Phiên họp do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, với sự tham dự đông đủ của Chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng, Ni các Ban Trị sự GHPGVN tại 8 huyện và thị xã, các Đạo hữu Phật tử đại diện các Đạo tràng, Đoàn chúng và các anh chị trong Phân ban hướng dẫn GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự.

Mở đầu phiên họp, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã nêu mục đích, ý nghĩa của phiên họp, với chương trình nghị sự gồm 2 nội dung chính:

(1) Phụng hành thông tư chỉ đạo của Trung ương GHPGVN về việc tổ chức Lễ tưởng niệm 50 Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự sẽ chính thức cử hành lễ tưởng niệm vào lúc 8 giờ, ngày 20-4-Quý Tỵ (29-5-2013) tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự, chùa Từ Đàm, số 1 Sư Liễu Quán – Huế (sẽ có phiên họp triển khai chi tiết).

(2) Thông qua thành phần Ban tổ chức và các nội dung chính của Tuần lễ Phật Đản PL.2557-2013 (từ mùng tám đến Rằm tháng Tư) tại Thừa Thiên Huế.

Hoà thượng nhấn mạnh, mùa Phật Đản năm nay, ngoài việc tổ chức trọng thể Đại lễ Phật Đản PL.2557 để cúng dường lên Đức Thích Ca Từ Phụ, cùng với Phật giáo đồ cả nước, với tinh thần tri ân và báo ân, Tăng, Ni và Phật tử Thừa Thiên Huế cần đồng tâm nhiếp niệm hướng đến tưởng niệm 50 năm chư liệt vị Tăng, Ni vị Pháp thiêu thân, chư Anh linh Thánh Tử Đạo đã hy sinh vì Đạo pháp và Đại nghĩa dân tộc.

Các đại biểu đều cùng thống nhất cao các nội dung của phiên họp

Hội nghị đã lắng nghe những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, sâu sắc của chư tôn đức: HT. Thích Đức Thanh, Phó BTS, Trưởng Ban GDTN; HT. Thích Hải Ấn, Phó BTS, Trưởng Ban Văn hoá; HT.Thích Quang Nhuận, Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp; HT. Thích Chơn Hương, Phó BTS, Trưởng Ban Tăng sự; HT.Thích Quán Chơn, Phó BTS, Trưởng Ban PGQT; TT. Thích Huệ Phước, Phó BTS kiêm Chánh thư ký; TT.Thích Giác Đạo, Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế; Đạo hữu Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Phân ban hướng dẫn GĐPT… Tất cả những ý kiến đóng góp đều nhất trí cho rằng, ngoài những nội dung thường niên Kính mừng Phật Đản, trong Tuần lễ Phật Đản năm nay – năm đánh dấu một cột mốc quan trọng: kỷ niệm 50 năm Pháp nạn của PGVN (1963-2013), tại Thừa Thiên Huế cần có những nội dung tưởng niệm và cầu nguyện sâu lắng tổ chức tại chùa Từ Đàm và Đài Thánh Tử Đạo. Chư tôn đức cũng nhấn mạnh rằng, tuyệt đối không phô trương hình thức, tất cả chỉ tập trung tưởng niệm và tụng kinh cầu nguyện theo đúng tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, qua đó nhằm truy niệm công đức chư liệt vị Tăng Ni vị pháp thiêu thân và chư Anh linh Thánh Tử Đạo.

Sau khi thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi và hết sức tâm huyết của Tăng Ni và Phật tử, Thường trực BTS đã nhất trí cao với những nội dung chính của Tuần lễ Phật Đản PL.2557 tại Thừa Thiên Huế như sau:

* Chiều mùng Tám tháng Tư: Lễ khai kinh Pháp Hoa - mở đầu Tuần lễ Phật Đản; cung tuyên tôn hiệu, truy niệm công đức chư liệt vị Tăng Ni vị pháp thiêu thân và chư Anh linh Thánh Tử Đạo (tại chùa Từ Đàm); khai mạc triễn lãm tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo Liễu Quán.
* Tối mùng 8-4 ÂL: Lễ thắp sáng 7 Hoa Sen trên sông Hương
* Chiều 12-4 ÂL: Đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ
* Tối 12-4 ÂL: Lễ đặt vòng hoa, thắp nến và tụng kinh cầu nguyện tại Đài tưởng niệm Thánh Tử Đạo
* Tối 13-4 ÂL: Khai mạc Diễn hành xe hoa Phật Đản
* Tối 14-4 ÂL: Lễ Rước Phật cầu Quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc (Rước bộ, từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm)
* Sáng Rằm tháng Tư: chính thức cử hành Đại lễ Phật Đản PL.2557 tại Lễ đài chính – Tổ đình Từ Đàm.
* Tối Rằm tháng tư: Diễn hành xe hoa Phật Đản

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã định hướng các nội dung quan trọng khác diễn ra trong suốt Tuần lễ Phật đản, như công tác từ thiện xã hội, thăm hỏi các gia đình Thánh Tử Đạo, thiết trí lễ đài, trang hoàng nơi công cộng, tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ, văn nghệ cúng dường Phật đản tại Trung tâm VHTT tỉnh, và tại Thương Bạc (dự kiến 2 đêm 11 và 13-4 ÂL), phóng sanh đăng, thuyết pháp, thuyết trình, truyền thông, Hội thi Tiếng hát áo Lam ngành Oanh – với chủ đề "Em mong mùa sen nở", Hội thi vẽ tranh ngành Đồng – chủ đề "Chim Oanh hướng về Phật đản" diễn ra tại Trung tâm VHPG Liễu Quán Huế vào ngày 10/4 ÂL ...

Phiên họp kết thúc trong niềm hoan hỷ, hoà hợp, với sự đồng tâm, nhất trí cao của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, hứa hẹn một mùa Phật Đản về trên đất cố đô với những nội dung đặc sắc, trang nghiêm, sâu lắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chi tiết trong những bản tin sau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày