TƯGH họp triển khai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014

GNO - Sáng nay 7-10-2013, tại Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.Hồ Chí Minh), chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư đã có phiên họp bàn về nhân sự tham gia Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Ninh Bình, do GHPGVN đăng cai tổ chức với sự chấp thuận của Chính phủ.

>>> Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2014

BTN_0020a.JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi họp, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư đã điểm lại tiến trình đàm phán với Ủy ban Điều hành Quốc tế Ngày Vesak LHQ tại Thái Lan (ICDV) để nhận quyền đăng cai tổ chức trong năm tới 2014.

Hòa thượng nhấn mạnh rằng đây là một hoạt động quốc tế với quy mô lớn lần đầu tiên GHPGVN là đơn vị đăng cai tổ chức. Trong lần trước, Đại lễ Phật đản LHQ 2008 do Chính phủ đăng cai, GHPGVN là một trong những đơn vị phối hợp thực hiện trong Ủy ban Điều phối quốc gia gồm nhiều bộ ngành thuộc Chính phủ. Thời gian tính đến ngày diễn ra sự kiện này cũng còn không nhiều, nên Giáo hội cần gấp rút có những bước chuẩn bị tốt để Đại lễ được diễn ra một cách tốt đẹp và thành công. Nhằm trẻ hóa lãnh đạo, thuận lợi cho việc điều hành, Hòa thượng đã đề xuất người thay thế Hòa thượng trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Tổ chức tại Việt Nam là HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, đương vi trú trì chùa Bái Đính (Ninh Bình). Hòa thượng chỉ tham gia với vai trò Chủ tịch danh dự.

Chư tôn đức giáo phẩm và đại biểu đã lắng nghe TT.Thích Nhật Từ, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư báo cáo về tiến trình và kết quả hiệp thương chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 ở các phiên họp của ICDV cuối tháng 9-2013 vừa qua.

Theo đó, đoàn GHPGVN do HT.Thích Thanh Nhiễu dẫn đầu đã thảo luận, đàm phán và đi đến sự thống nhất nguyên tắc với ICDV về nhiều điều khoản của Đại lễ. Chủ đề chính của Đại lễ đã được xác định là: “Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”. Được biết, ngoài 5 diễn đàn Anh ngữ triển khai nội dung của chủ đề chính, sẽ có thêm diễn đàn tiếng Việt dành cho các học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam.

Địa điểm là chùa Bái Đính (Ninh Bình), thời gian từ 9 đến 12-5-2014.

TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH đã trình bày khảo sát sơ bộ về cơ sở vật chất là chùa Bái Đính và dự kiến về tài chánh cho công tác tổ chức sự kiện này. Với điều kiện cũng như mong muốn của Chính phủ và của tỉnh Ninh Bình là vận động UNESCO công nhận quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thiên nhiên thế giới, và tính đặc thù của quần thể danh thắng Tràng An, việc tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại chùa Bái Đính tin tưởng sẽ hoành tráng và phong phú - Thượng tọa cho biết.

Tại phiên họp, đại diện doanh nghiệp tài trợ cho sự kiện này, ông Nguyễn Xuân Trường (Tập đoàn Xuân Trường) trình bày về tiến độ thi công các công trình phục vụ cho Đại lễ, ông cũng cam đoan doanh nghiệp Xuân Trường sẽ cúng dường toàn bộ chi phí tổ chức (ước chừng 40 tỷ đồng).

BTN_0074.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn trình bày về cơ cấu nhân sự dự kiến Ủy ban Tổ chức tại VN

Sau khi nghe các báo cáo, HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã trình bày nhân sự dự kiến của Ủy ban Tổ chức tại Việt Nam. HT.Thích Thích Trí Quảng từ chối vai trò Chủ tịch và đề nghị người thay thế là HT.Thích Thanh Nhiễu, GS.TS Lê Mạnh Thát đồng thuận với HT.Thích Trí Quảng về việc tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kế thừa, cũng đã từ chối vai trò Phó Chủ tịch đặc trách ngoại vụ như danh sách dự kiến và đề nghị các Thượng tọa Thích Đức Thiện và Thích Nhật Từ thay thế.

HT.Thích Thiện Nhơn cũng đã trình bày về tiến trình thủ tục để GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 qua các bước làm việc với các cơ quan chức năng của Chính phủ. Tại buổi họp, nhiều ý kiến phát biểu xây dựng, đề nghị tăng cường các ủy viên thư ký ngoại vụ (các Đại đức Thích Quang Thạnh, Thích Giác Hoàng) cũng như nhân sự các tiểu ban. Nhân sự chính thức của Ủy ban Tổ chức sẽ công bố sau khi trình Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phê duyệt trong nay mai.

Đại lễ Vesak LHQ được khởi xướng và tổ chức tại Thái Lan với nhân sự chủ chốt thuộc Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), Chủ tịch sáng lập là HT.GS.TS Brahmapundit (Dharmakosajarn), Viện trưởng MCU. Cho đến nay đã diễn ra 10 lần, tổ chức vào tháng 5 hàng năm, trong đó 9 lần được tổ chức tại Thái Lan và một lần tại Việt Nam (năm 2008). Tổ chức này cũng có nhiều thay đổi về tên gọi và Hiến chương hoạt động, và hiện nay đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là tổ chức thành viên.

Đây là lần thứ hai Đại lễ Vesak LHQ được tổ chức tại nước ta. Việt Nam là quốc gia duy nhất ngoài Thái Lan nhận quyền đăng cai cho đến nay.

BTN_0001.JPG
Niệm Phật cầu gia bị trước phiên họp

BTN_0012.JPG

ĐĐ.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình buổi họp

BTN_0104.JPG

TT.Thích Nhật Từ báo cáo kết quả hiệp thương tại Thái Lan

BTN_0051.jpg

TT.Thích Đức Thiện báo cáo khảo sát sơ bộ về cơ sở tổ chức

BTN_0056.JPG

Ông Nguyễn Xuân Trường (Tập đoàn Xuân Trường) - đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí tổ chức

BTN_0077.JPG

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu

BTN_0094.JPG

GS.Lê Mạnh Thát phát biểu

BTN_0074.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu

BTN_0112.JPG

HT.Thích Giác Toàn phát biểu xây dựng

BTN_0100.JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu

BTN_0031.JPG

Chư Thượng tọa, Ni trưởng tham dự

BTN_0097.JPG

Chư Hòa thượng thảo luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày