TƯGH tuyên truyền, vận động về tổ chức hiến máu dịp Tết

TƯGH tuyên truyền, vận động về tổ chức hiến máu dịp Tết

GNO - Ban Thường trực HĐTS ra Công văn số 335/CV-HĐTS, ngày 16-12-2019 về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết cổ truyền năm Canh Tý – 2020, gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN nhận được công văn số 1332/HH-TM ngày 27-11-2019 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về việc tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết 2020. Những năm qua, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã có nhiều Tăng, Ni và Phật tử đem tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội vào những dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu nhân đạo dịp Tết cổ truyền và lễ hội Xuân hồng năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phục vụ cứu chữa người bệnh, HĐTS GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân địa phương tích cực tham gia hiến máu nhân đạo vì sự sống của người bệnh.

Công văn trên do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ký.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày