Tưởng niệm lần thứ 42 HT.Thích Minh Trực viên tịch

GNO - Tại tổ đình Phật Bửu (Cao Thắng, Q.3) vào sáng nay, 18-6 (5-5ÂL) diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 42 HT.Thích Minh Trực, tổ khai sơn tổ đình Phật Bửu, viên tịch.

Quang lâm lễ tưởng niệm có HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Tấn - Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn đức ban viện T.Ư, BTS Phật giáo các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, TP.HCM và BTS Phật giáo Q.3.

Phatbuu3.jpg

Chư tôn đức Giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm lần thứ 42 ngày HT.Thích Minh Trực viên tịch. Tiếp sau đó, là lễ tác bạch cúng dường Trai tăng. Trong đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Như Tín đã đãi lao cho chư tôn đức chứng minh thọ nhận lễ cúng dường và chúc nguyện cho chúng đệ tử được sức khỏe, tiếp nối được những hạnh nguyện của chư tổ.

Được biết, HT.Thích Minh Trực, pháp húy Chơn Như, thế danh là Võ Văn Thạnh, sinh năm Ất Mùi (1895), tại xã Phước Vân (H.Cần Đước, Long An).

Năm 29 tuổi (1924), ngài xuất gia và thiết lập thiền thất tu học (tiền thân của tổ đình Phật Bửu sau này), chuyên nghiên cứu Phật học và cùng với các vị tôn túc danh Tăng: HT.Khánh Hòa, HT.Khánh Anh, HT.Huệ Quang, HT.Đạt Thanh; HT.Từ Quang, HT.Thành Đạo, HT.Thiện Hòa, HT.Thiện Hoa... trao đổi giáo lý Phật đà. Ngoài ra, ngài còn tham gia các tổ chức trong phong trào chấn hưng Phật giáo: Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học, Giáo hội Lục Hòa Tăng, Giáo hội Tăng già Nam Việt, Hội Phật học Nam Việt… để mở rộng sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh sau này.

Phatbuu1.jpg

Án thờ cố HT.Thích Minh Trực

Năm 1948, sau hơn 20 năm tu học tinh tấn, thân cận các bậc thiện tri thức, Ngài khai sơn chùa Phật Bửu Thiền Tịnh Đạo tràng. Ngài xiển dương pháp môn Thiền Tịnh song tu và được lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay. Ngài cũng dành thời gian dịch ra Việt ngữ một số tác phẩm: kinh Nhựt tụng, kinh Pháp bảo đàn, kinh Duy-ma-cật, Đốn ngộ nhập đạo, kinh Di Đà, Sám hối Hồng danh, kinh Phổ Môn, Tham thiền Bửu sám…

Năm 1963, Ngài là Cố vấn Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo và lãnh đạo giáo phái Thiền Tịnh Đạo tràng đứng chung trong 13 tổ chức Phật giáo miền Nam, đấu tranh chống chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1964, ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống GHPGVNTN.

Phatbuu2.jpg

HT.Thích Như Tín đáp từ lễ tưởng niệm

Ngày mồng 5-5-Bính Thìn (2-6-1976), ngài an nhiên thị tịch vào lúc 20 giờ sau thời kinh Di Đà, trụ thế 82 năm, 52 tuổi đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày