UBMTTQVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024

GNO - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.HCM lần thứ XI, đã chính thức ra mắt nhân sự khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào sáng nay, 28-6, tại Hội trường Thành phố (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). 

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (4).jpg


Quang cảnh Đại hội sáng nay, 28-6

Đại hội có sự hiện diện của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Lãnh đạo TP.HCM tham dự có Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN Tô Thị Bích Châu.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM; Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo VN, cùng đại diện các cơ quan T.Ư, sở, ban, ngành TP.HCM tham dự.

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (2).jpg


Đoàn chủ tịch Đại hội

Trước khi Đại hội ra mắt nhân sự khóa XI, 405 đại biểu tham dự đã lắng nghe đại diện các tổ chức thành viên trình bày các tham luận liên quan đến công tác an sinh xã hội, công tác chăm lo - nâng cao đời sống người dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường… 

Ngay sau đó, Đại hội đã báo cáo kết quả hiệp thương và ra mắt UB MTTQVN TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 138 ủy viên, trong đó, tổ chức thành viên 31 vị; Chủ tịch UBMTTQVN quận, huyện 23 vị; cá nhân tiêu biểu 73 vị, trong đó: tôn giáo 15 vị, trí thức - chuyên gia 32 vị, công nhân 2 vị, nông dân 1 vị, văn học - nghệ thuật 6 vị, dân tộc 5 vị, doanh nhân 8 vị, kiều bào 4 vị; cán bộ chuyên trách 11 vị.

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (14).jpg
Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (3).jpg
Đại biểu tham dự

Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 11 vị, do bà Tô Thị Bích Châu tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch; Các Phó Chủ tịch: bà Triệu Lệ Khánh, ông Nguyễn Thành Trung, ông Vũ Thanh Lưu, ông Trần Hữu Phước. Bên cạnh đó, Đại hội cũng cử ra 8 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Về phía Phật giáo, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, UV UBTƯ MTTQVN đảm nhiệm Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN TP.HCM khóa XI.

Các ủy viên UBMTTQVN TP.HCM gồm: HT.Danh Lung, UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư GHPGVN, UV UBTƯ MTTQVN; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, UV UBTƯ MTTQVN; TT.Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Giác Pháp, UV HĐTS, UVTT BTS GHPGVN TP; TT.Thích Huệ Công, UV HĐTS; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Phân ban Ni giới T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban Phân ban Ni giới TP; NS.Thích nữ Phụng Liên, UV HĐTS GHPGVN.

Đại hội cử nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết và 37 vị ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên ỦBTƯ MTTQVN.

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (17).jpg
Ra mắt đại biểu chính thức dự sẽ Đại hội đại biểu Uỷ ban T.Ư MTTQVN

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (16).jpg
Bà Tô Thị Bích Châu, tái cử chức vụ Chủ tịch MTTQVN TP.HCM, nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (6).jpg

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh Ủy ban MTTQVN TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống ấm no cho người dân, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phật giáo đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Tại đại hội, TT.Thích Thiện Quý, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP trình bày tham luận: “GHPGVN TP hưởng ứng tham gia thực hiện và xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (8).jpg
TT.Thích Thiện Quý trình bày tham luận

Theo tham luận, với tinh thần “từ bi - trí tuệ”, kế thừa truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP và các quận, huyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: không hút thuốc lá, không sử dụng nhang đèn quá nhiều trong các tự viện, không dùng hóa chất trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi... Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, không xả rác thừa bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi nilông, mà sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Công tác vận động chức sắc, đồng bào Phật tử tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ghi nhận đã tạo sự chuyển biến tích cực trong giới Tăng Ni, Phật tử, nhất là trụ trì, người đứng đầu các tự việc và đã xuất hiện nhiều mô hình: chùa Giác Nguyên (Q.4) thường xuyên tuyên truyền, vận động Phật tử và nhân dân không đốt vàng mã khi đưa tang; chùa Liên Hoa (Q.11) 20 năm nói không với đốt vàng mã và vận động không thắp hương trong tự viện, tiết kiệm 18 tỷ đồng cho công tác từ thiện. TT.Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa đích thân cùng Phật tử quét rác đường phố vào chủ nhật hàng tuần trong khu phố, bán kính khu vực quét dọn rác ngày càng mở rộng; Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) nói không với túi nilông, đưa chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vào giảng dạy các em thanh thiếu niên tại khóa tu “Gieo hạt từ tâm” hàng tháng; chùa Hưng Long (Q.Tân Bình) vận động Phật tử thường xuyên xuống đường quét dọn rác quanh khu vực chùa và khu phố…

Bên cạnh đó, BTS GHPGVN 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã ký kết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành Tài nguyên & Môi trường; Tăng cường công tác kết hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác chỉ đạo và vận động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tối đa sử dụng phương tiện cá nhân nhằm góp phần bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Phật tử, tín đồ hiểu rõ và ứng dụng giới luật Phật giáo vào trong đời sống hàng ngày, cũng như thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Bế mạc Đại hội MTTQVN TPHCM (5).jpg
Đại biểu tham dự

Nhân dịp này, BTS GHPGVN TP cũng đưa ra một số các đề xuất MTTQVN TP, phối hợp kiến nghị với các ngành chức năng cần xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, kể cả các xe đưa tang rải vàng mã trên đường phố; Sớm có quy trình, quy định và thực hiện thực chất việc thu gom, vận chuyển rác có phân loại khi các hộ dân đã thực hiện việc phân loại rác tại nguồn; Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân về việc khuyến khích hỏa táng thay vì chôn cất người đã mất, tạo môi trường sống tốt cho sức khỏe của người dân - đây là hình thức văn minh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm; Cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư về vốn, tín dụng nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhất là tín đồ tôn giáo tham gia vào hoạt động thu gom, xử lý rác thải.

Ngọc Trân
- Ảnh:
Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hiểu và thương

Hiểu và thương

GNO - Con là một thiếu nữ Phật tử hiện đang còn đi học. Con ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững nên kính hỏi quý Báo trong kinh điển Đức Phật dạy về tình yêu thương như thế nào? Người Phật tử thực hành theo có khó lắm không?
Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày