Vị lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất trên thế giới hiện nay

Vị lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất trên thế giới hiện nay
(GNO) Paris, Pháp, 28.11.2008 --- Theo kết quả của một cuộc thăm dò được công bố công khai hôm thứ Sáu, đức Dalai Lama là vị lãnh đạo thế giới được nhân dân Tâu Âu và nhân dân Hoa Kỳ ngưỡng mộ và tôn kính nhất, trong khi nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là lãnh đạo thực hiện bổn phận của mình tốt nhất nếu tính cả phương diện ngưỡng mộ lẫn phương diện ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Trên đây là những phát hiện đầu tiên của một cuộc điều tra mới về các “Lãnh đạo Thế giới”. Cuộc điều tra mới này nhằm mục đích kiểm tra hạnh kiểm của các “Lãnh đạo Thế giới” do tổ chức Harris Interactive tiến hành thực hiện cho hãng thông tấn International Herald Tribune và kênh tin tức France 24. Trong 6 quốc gia đã điều tra thì các kết quả khác biệt đến bất ngờ dù có dựa vào các phiếu thăm dò về mặt này tại Anh, Hoa Kỳ hay là dựa vào các phiếu thăm dò về mặt khác tại Pháp, Đức, Ý, và Tây Ban Nha hay không.

Ví dụ: Thủ tướng Đức Markel, tỷ lệ ý kiến “rất tốt” hoặc “tương đối tốt” là từ 59% đến 73% tại Châu Âu, trong khi cũng cùng với ý kiến giống như vậy nhưng tại Hoa Kỳ và Anh Quốc chúng chỉ đạt 30%. Về tầm ảnh hưởng, tỷ lệ người Châu Âu hâm mộ Thủ tướng Đức Merkel “một chút” hoặc “rất hâm mộ” là 66% đến 77%, trong khi đó chỉ có 1/3 số người ở Bristons và Hoa Kỳ là cùng chung ý kiến đó.

Không có ý kiến bất đồng về vị lãnh đạo đầy quyền lực nhất là Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Cũng không có nhiều ý kiến chia rẽ về sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Trước sau như một, Tổng thống W.Bush đều được xếp vào tốp áp chóp. Tương tự như Tổng thống W.Bush, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng được rơi vào tốp áp chót y hệt.

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được sắp vào trong tốp danh sách lãnh đạo quyền lực. Mặc dù cả hai nhà lãnh đạo này đều được xếp vị trí cao tại một số vùng của Châu Âu nhưng cũng chỉ được xếp vào thứ hạng giữa trong tốp lãnh đạo được ngưỡng mộ.

Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, đức Dalai Lama được xếp vào hàng lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất với số phiếu cao trong hầu hết các vùng trong mỗi quốc gia, dù cho tại Hoa Kỳ ngài bị mất điểm bởi cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Tuy nhiên, thứ hạng của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã bị kéo xuống thấp bởi sự cho điểm thấp ngay chính trên quê hương của ông và tại Tây Ban Nha.

Các lãnh đạo thế giới khác được xếp vào gần tốp đầu trong hầu hết các nước là đức Giáo hoàng Benedict XVI. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo này được xếp vào tốp 5 lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất đã làm ngạc nhiên ông Brent Scowcroft, cựu phó an ninh quốc gia Hoa Kỳ, người được hỏi ý kiến về những kết quả trên chương trình France 24, có chủ đề là “Nói về Pari”.

Ông Brent Scowcroft nói: “Vấn đề này cho chúng ta thấy rằng, thế giới đang khao khát, hoặc nếu không phải là tôn giáo thì chí ít cũng là một phương pháp tiếp cận mang tính nhân bản vốn nằm trong tôn giáo, hoặc nếu không đúng như thế thì bạn sẽ chú ý và quan tâm đến một nhân vật đồng chí hướng với bản thân mình tại tốp các chương trình nghị sự”.

Các phiếu thăm dò cũng được yêu cầu cho biết ý kiến toàn diện của họ về 19 lãnh đạo để dựa vào đó xếp hạng từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cũng như quan điểm của họ về tầm hưởng ảnh toàn cầu của mỗi lãnh đạo. Và trong khi về mặt ngưỡng mộ, tuy Tổng thống Bush được xếp vào thứ hạng thấp nhưng chưa bị rơi vào tốp đội sổ, mà thứ hạng đội sổ ấy lại thuộc về Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Các thứ hạng gần áp chót trong cuộc điều tra thăm dò lần này là Thủ tướng Nga Putin, Tổng thống Syria Assad, Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Giám đốc tổ chức Harris Interactive tại Pháp, ông Patrick Van Bloeme nói cuộc điều tra mới này cho phép những người thăm dò ý kiến trong các quốc gia được ngưỡng mộ của họ có cơ hội theo dõi và xem xét lại các nhà lãnh đạo sau một thời gian lãnh đạo hay sau khi giữ cương vị lãnh đạo lâu năm đã chinh phục quảng đại quần chúng hay chưa. Cuộc điều tra mới này là cuộc điều tra đầu tiên xem xét lại mức độ chinh phục quảng đại quần chúng của các lãnh đạo trong các quốc gia tương đương khác nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày