Vì sao bạn nên đi khóa tu mùa hè ở chùa?

GN - Nhiều năm trở lại đây, vào mùa hè, nhiều chùa ở các tỉnh thành tổ chức khóa tu dành cho tuổi trẻ, thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự, là điểm sinh hoạt được nhiều phụ huynh gửi gắm con em mình đến. Có những khóa tu số lượng đăng ký tham dự lên tới hàng ngàn. PV Giác Ngộ ghi nhận ý kiến từ 2 vị thầy trẻ, để hiểu thêm về lý do này.

Thể dục buổi sáng tại khóa tu 2019 .- Ảnh Vũ Thái.jpg
Tập thể dục buổi sáng tại khóa tu chùa Tam Chúc năm 2019 - Ảnh: Vũ Thái

ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT Phật giáo Nghệ An, trụ trì chùa Chí Linh:

Tham gia trải nghiệm khóa tu mùa hè là cơ hội để cân bằng tâm hồn sau khoảng thời gian học tập ở trường, vì đây là dịp gần như các bạn trẻ điều tiết bản thân, thực hành những lý thuyết được học bấy lâu. Thứ nữa, đây là dịp tiếp cận được nguồn giáo lý thực tiễn của đạo Phật, nhằm trang bị cho các em đức tính hướng thiện, tin vào luật Nhân quả để sống đúng với cuộc đời và bản thân. Mặt khác, đây cũng là dịp kết thêm các mối quan hệ trong tinh thần tích cực hướng thiện để mở lòng hơn cho những ai sống tự ti khép kín, tạo thêm nhiều nguồn năng lượng tươi mới trong cuộc sống này. Sống tự lập và có tinh thần trách nhiệm cao, biết yêu thương và quan tâm đến người khác.

Để tạo sự hứng thú cho các em trong quá trình tu học, tại các khóa tu, Ban Tổ chức cần chú trọng hơn đến các nội dung, bài giảng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, hướng các em phát triển toàn diện về chân - thiện - mỹ, truyền nguồn cảm hứng đến các bạn trẻ không bị nhàm chán. Do vậy, ngoài các bài học như niệm Phật, kinh hành, oai nghi, nghe pháp… chương trình nên dành thời gian trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho các em như: kỹ năng giao tiếp; tổ chức các hoạt động nhóm, tình nguyện, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể thao; các trò chơi dân gian, về văn hóa ứng xử, cách ứng xử trên mạng xã hội. Đây là vấn đề cấp bách vì mạng xã hội đang có tác động rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của các thiếu nhi. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với lứa tuổi.

(Hữu Tình ghi)


* ĐĐ.Thích Tuệ Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư:

Đi hướng dẫn nhiều khóa tu mùa hè, hội trại ở nhiều vùng miền trong cả nước, đầu tiên tôi thấy khi tham gia khóa tu, các bạn trẻ sẽ được rèn luyện về đạo đức, mà đạo đức đầu tiên nhất là lòng tri ân về đất nước, tiếp đến là ân Tam bảo, ân cộng đồng xã hội và ân cha mẹ. Trong các thời thuyết pháp, trò chơi, các hoạt động kỹ năng đều lồng ghép những điều này để cho các bạn rèn luyện trở thành một người con hiếu thảo, một con người tốt.

Thứ hai, các bạn có được một môi trường sinh hoạt rất lành mạnh trong những ngày hè, có thời gian dừng lại, trở về sống với nội tâm của chính mình, chăm sóc mình nhiều hơn.

Tiếp nữa, khi vào tham gia khóa tu sẽ có những bạn bè mới, cùng hướng thiện với nhau, cùng rèn luyện sức khỏe, sống chung trong nếp sống thiền môn, giúp các bạn sửa được một số thói quen chưa tốt khi về lại gia đình.

Khi tổ chức những khóa tu, hội trại, chúng tôi được nhiều phụ huynh phản hồi, từ khi tham gia khóa tu về thấy con chăm ngoan hơn, hiếu kính cha mẹ hơn, tự ý thức học hành, phụ giúp việc gia đình… nên nhiều phụ huynh từ tháng 2, 3 đã hỏi thăm năm nay có hội trại, khóa tu không, để đăng ký cho con đi.

Từ Thông tư số 008/2019/TT-BHDPT của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử các tỉnh thành toàn quốc - tính đến đầu tháng 6-2019 đã có hàng trăm khóa tu đã, đang và sẽ diễn ra được báo cáo về văn phòng Ban.

(Như Danh ghi)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Ninh Bình: Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn các ban chuyên môn sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, ngày 6-8, tại thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày