Video: Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Sáng ngày 27/11, tức ngày 1/11 năm Mậu Tý, tại khu di tích – danh thắng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ban Tôn giáo Chính Phủ, Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh hội Phật giáo các địa phương trong cả nước đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Trong buổi lễ trang trọng có sự tham dự của các đồng chí:  Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ: Hoà thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Phó Thư ký Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đại lễ cùng các chư tôn trong ban thường trực Hội đồng chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Ban Trị sự Hội Phật giáo các tỉnh, thành và hàng vạn tăng ni, Phật tử trong cả nước.
 
Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông được khởi động bằng màn diễu hành của những chiếc xe kết hoa, trang trí lộng lẫy và đoàn rước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, đại diện dòng họ Trần Việt Nam, Khơ-me Nam Bộ, Tổ đình Vĩnh Nghiêm và hội Phật giáo các tỉnh, thành trong cả nước.

1768_le-trong.jpg
Đại lễ được bắt đầu với các màn múa bông, lục cúng hoa đăng

Đại lễ chính thức bắt đầu với màn múa bông, lục cúng hoa đăng và các nghi lễ trang trọng với quy mô của đại lễ mang tầm quốc gia.

Đức Vua Trần Nhân Tông, vị vua anh minh hai lần trực tiếp lãnh đạo quân và dân nhà Trần đánh thắng giặc ngoại xâm Nguyên Mông, sau đó từ bỏ ngai vàng về núi Yên Tử, xuất gia tu hành và sáng lập nên dòng Thiền phái Trúc Lâm.

Trong bài phát biểu của các đ/c lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, của đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam đều khẳng định, những giá trị lớn lao trong tư tưởng đạo Phật dòng Thiền phái Trúc Lâm do Đức vua Trần Nhân Tông sáng lập nên đã quy tụ ý chí, sức mạnh toàn dân tộc hướng về một thế giới tâm linh thuần thiện, thuần mỹ, hoá thành tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Tư tưởng đó dã biến thành phương châm Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội của Phật giáo Việt Nam hiện nay.
 

1769_chao-co.jpg
Đông đảo tăng ni, Phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam từ mọi miền
đã về dự Đại lễ

Việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn cũng đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hướng tới việc chăm lo toàn diện đời sống văn hoá và tinh thần cho người dân Việt Nam
 
Ngoài ý nghĩa tưởng nhớ, tôn vinh công lao, sự nghiệp vĩ đại của đức vua Trần Nhân Tông, Đại lễ còn là dịp để tăng ni, Phật tử và đồng bào các dân tộc Việt Nam học tập, phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước với quyết tâm bảo tồn, phát huy và gìn giữ các giá trị văn hoá Việt Nam.
 

1770_tha-bong.jpg
Màn thả bóng cầu mong hòa bình, quốc thái dân an

Sau Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh sẽ đề nghị tổ chức ngày mất của ông -  mùng 1 tháng 11 âm lịch hàng năm như ngày quốc giỗ của Phật giáo và cũng là cơ sở để các bộ ngành chức năng trình đề nghị UNESSCO công nhận Đức vua Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hoá thế giới.

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn sẽ kết thúc bằng lễ cầu nguyện Thế giới hoà bình, quốc thái dân an tại Chùa Trình vào buổi tối cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày