Vĩnh Long: Lễ truy niệm Trưởng lão HT.Kim Sa Rinh

GNO - Ngày 21-6, tại chùa Gia Kiết (xã Tân Mỹ, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cùng môn đồ pháp quyến tổ chức lễ truy niệm Trưởng lão HT.Kim Sa Rinh, UV Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch danh dự Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Gia Kiết.

Rinh (2).jpg
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm, chứng minh, tham dự và hộ niệm có sự hiện diện của HT.Thích Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS, Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành: Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long.

Tại lễ truy niệm, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang hộ niệm và tuyên đọc văn tưởng niệm của TƯGH.

Rinh (5).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm của TƯGH

Sau lễ truy niệm, chư tôn đức đã phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng về nơi trà tỳ trong khuôn viên chùa Gia Kiết (xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trong những ngày diễn ra tang lễ Trưởng lão HT.Kim Sa Rinh, hàng trăm đoàn chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, đại diện các ban, ngành trong, ngoài tỉnh Vĩnh Long đã đến kính viếng, gửi vòng hoa phân ưu.

Rinh (4).jpg

Chư tôn đức kính viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Rinh (6).jpg
Quang cảnh lễ truy niệm

Trưởng lão Hòa thượng INDASIRĪ, thế danh Kim Sa Rinh, sinh năm 1933 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 13 tuổi, Hòa thượng phát tâm xuất gia thọ giới Sa-di, học đạo và hành đạo cho đến ngày viên tịch, suốt đời phụng sự Đạo pháp - Dân tộc. Suốt một đời, Trưởng lão Hòa thượng sống hết sức bình thường dung dị, nghiêm khắc với bản thân, nhưng lời nói và việc làm luôn "tri hành hợp nhất”, hết lòng phụng sự Tam bảo, nên hạt giống Bồ-đề luôn giữ trọn trong tâm.

Cho dù thế sự đổi thay, nhưng niềm tin nhân quả vẫn tròn đầy như ngày sơ tâm học đạo. Đời sống tu hành có lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng Hòa thượng vẫn "an bần thủ đạo”.

Rinh (1).jpg

Phật tử đến tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng

Vì có nhiều công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp ích đạo, lợi đời, Trưởng lão Hòa thượng đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng và của Giáo hội ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc: Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Bằng tuyên dương công đức của HĐTS GHPGVN… và nhiều Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Rinh (3).jpg

Đài hỏa táng, nơi thực hiện lễ trà tỳ trong khuôn viên chùa Gia Kiết

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịchvào lúc 11 giờ 35, ngày 18-6-2018 (nhằm ngày 5-5-Mậu Tuất) tại chùa Gia Kiết, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trưởng lão Hòa thượng trụ thế 85 năm, hạ lạp 65 năm.

Theo ghpgvn.vn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày