Xác định lý tưởng tu tập để tri ân công lao của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Lễ dâng hương tại chùa Phước Huệ vào sáng nay, 23-3-2026
Lễ dâng hương tại chùa Phước Huệ vào sáng nay, 23-3-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di nhiều năm qua đã trở thành ngày truyền thống của Ni giới Việt Nam. Năm nay, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng luân phiên đăng cai tổ chức tại chùa Phước Huệ và Quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 23, 24-3-2026 (nhằm 5, 6-2-Bính Ngọ).

Trước thềm sự kiện này, PV Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Ni trưởng Thích nữ Như Phú, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức. Nói về nguồn gốc, ý nghĩa của Đại lễ Tưởng niệm, Ni trưởng cho biết:

Ni trưởng Thích nữ Như Phú, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ

Ni trưởng Thích nữ Như Phú, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ

- Có thể nói, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng được đăng cai tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam lần này là vinh dự lớn đối với chư Ni tỉnh nhà. Trong thời gian chuẩn bị, ai cũng thao thức, thực hiện những công việc được Ban Tổ chức phân công với mong muốn bản thân mình sẽ được đóng góp cho sự thành công vẹn toàn Đại lễ tưởng niệm, cũng là ngày truyền thống của Ni giới cả nước. Chư Ni thành viên Ban Tổ chức đều hết lòng nghĩ đến ân đức vị Tổ đầu tiên của Ni đoàn mà nhiệt tình trong mọi công việc được giao, với mong muốn Đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại lễ là cơ hội để nhớ nghĩ về công đức to lớn của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di, nhờ ngài mới có Ni đoàn ngày hôm nay. Do đó, chư Ni rất thao thức, phấn khởi, đem hết tâm huyết để phục vụ công tác tổ chức. Do đặc thù, Ni giới tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, cùng nghĩ tưởng đến công đức lớn lao của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo mà hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Sự đóng góp của chư Ni cho sự kiện này chính là thể hiện chí nguyện phụng sự, cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức thành công Đại lễ, dâng lên cúng dường Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn túc Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo lần này do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức trong bối cảnh khá đặc biệt sau sáp nhập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông, xin Ni trưởng cho biết điểm nhấn của Đại lễ lần này là gì và yếu tố nào được đặt lên hàng đầu để Đại lễ diễn ra trọn vẹn ý nghĩa đối với Ni giới cả nước, đặc biệt là Ni giới tỉnh Lâm Đồng?

- Thời điểm nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo từ chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, việc sáp nhập các tỉnh, thành trên cả nước chưa diễn ra. Sau ngày 1-7-2025, Ni giới 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông được sáp nhập, tuy địa giới rộng lớn hơn nhưng chư Ni vẫn chung lòng, đoàn kết, hài hòa trong sinh hoạt tu tập và điều hành Phật sự.

Chư Ni thuộc Ban Tổ chức tham gia buổi họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ

Chư Ni thuộc Ban Tổ chức tham gia buổi họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ

Với Đại lễ lần này, chư Ni tỉnh Lâm Đồng có thêm nguồn lực về nhân sự, đó là một trong nhiều điểm thuận lợi trong tổ chức sự kiện trọng đại của Ni giới tỉnh. Chúng tôi luôn xác định dù trước hay sau sáp nhập, Ni giới cũng phải luôn đặt mục đích tập trung sinh hoạt tu tập trang nghiêm, chuẩn mực, đoàn kết nội bộ, để phát triển Ni giới tỉnh nhà ở giai đoạn mới. Do đó, việc tổ chức Đại lễ càng trở nên ý nghĩa đối với Ni giới tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài chương trình chính thức, điểm nhấn của Đại lễ chính là phần “lễ” bảo đảm thật sự trang nghiêm, thành kính và trọn vẹn ý nghĩa. Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và từ các tỉnh thành trở về đây sẽ thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm và thực hiện nghi thức thắp nến tri ân Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại chùa Phước Huệ.

Là vị giáo phẩm lãnh đạo Ni giới sau sáp nhập 3 tỉnh, Ni trưởng cảm nhận như thế nào về vai trò này và có áp lực nào không trong trách nhiệm điều hành tổ chức Đại lễ lần này?

- Sau sáp nhập, Ni giới tỉnh Lâm Đồng có tầm vóc lớn hơn nên trách nhiệm càng nặng nề hơn. Với vai trò Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, tôi luôn đặt trách nhiệm chung lên hàng đầu và nghĩ đến ân đức lớn lao của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo mà cùng với chư Ni cố gắng, tận tâm tận lực, hoan hỷ lo cho công tác tổ chức. Qua đó, mong mỏi sẽ đóng góp chút sức mọn để gọi là tri ân Đức Thánh Tổ Ni, cùng chư vị tôn túc Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Qua công tác tổ chức Đại lễ, Phân ban Ni giới tỉnh nhà càng đoàn kết, một lòng chung tay, đều hoan hỷ để đóng góp cho thành công của Đại lễ tưởng niệm.

Đại lễ sẽ tôn vinh, lan tỏa những giá trị truyền thống được tiếp nối từ chư vị Ni trưởng tiền bối qua các thời kỳ; thế hệ Ni giới ngày nay của tỉnh được kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp đó như thế nào trong đời sống tu tập và thừa hành Phật sự, thưa Ni trưởng?

- Phật giáo tỉnh Lâm Đồng có cố Ni trưởng Thích nữ Từ Hương là vị Ni đầu tiên khai sơn tạo tự Ni trên cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng), với dấu ấn kiến tạo Linh Phong ni tự. Đây là vị giáo phẩm Ni có công lao rất lớn trong việc xây dựng nền móng cho Ni giới tỉnh nhà. Cùng với đó, các vị tôn túc Ni như cố Ni trưởng Huyền Học, Ni trưởng Hải Triều Âm… là những tấm gương giới hạnh tiêu biểu cho Ni giới cả nước nói chung và Ni giới tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Sự kiện Đại lễ tưởng niệm lần này do Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức cũng chính là dịp bày tỏ sự tri ân vô biên của Ni giới hậu học đối với chư vị tôn túc Ni tiền bối. Trong xã hội hiện đại ngày nay, Ni giới tỉnh nhà nguyện tiếp nối hạnh nguyện của chư vị tôn túc Ni tiền bối, cùng nhau trau dồi giới đức, tu tập trong hòa hợp và tinh tấn nhằm đóng góp cho sự thanh tịnh và phát triển của Ni đoàn trong ngôi nhà GHPGVN.

Ban Tổ chức Đại lễ họp rà soát công tác tổ chức

Ban Tổ chức Đại lễ họp rà soát công tác tổ chức

Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo lần này cũng mở ra cơ hội để chư Ni thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm tu học, trong bối cảnh xã hội hiện nay, Ni trưởng sẽ lãnh đạo Ni giới tỉnh nhà như thế nào để bảo đảm sự trang nghiêm của Ni đoàn, đặc biệt bảo vệ “sự lấn át của thời đại hội nhập” ảnh hưởng đến đời sống tu học của chư Ni trẻ?

- Đại lễ tưởng niệm lần này cũng là ngày họp mặt truyền thống của Ni giới cả nước. Đây là cơ hội để Ni giới tỉnh Lâm Đồng học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm tu học từ chư Ni các thế hệ trong cả nước. Cho dù xã hội hiện đại đến đâu thì chư Ni cũng luôn cần xác định lý tưởng sơ tâm tu tập của mình, phải đi trên con đường tìm đến giải thoát, vô ngã, vị tha mà Đức Phật đã dạy.

Trong khuôn khổ của Đại lễ, Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: truyền trì Chánh pháp, thừa hành Phật sự”, diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên để cùng chia sẻ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau trên con đường phụng sự Chánh pháp.

Chân thành tri ân Ni trưởng!

Đại lễ tưởng niệm do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức tại chùa Phước Huệ và Quảng trường Lâm Viên (P.Xuân Hương - Đà Lạt) vào ngày 23, 24-3-2026 (nhằm ngày 5, 6-2-Bính Ngọ). Ngoài chương trình Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam chính thức, còn có lễ dâng hương tưởng niệm tại chùa Phước Huệ.

Ngoài ra, triển lãm hình ảnh nghệ thuật Phật giáo; tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: truyền trì Chánh pháp, thừa hành Phật sự” và Lễ thắp nến tri ân sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày