108 tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc hành hương đi bộ 1.167km

Tu sĩ Phật giáo thuộc tông phái Tào Khê của Hàn Quốc bắt đầu chuyến hành hương đi bộ 1.167km
Tu sĩ Phật giáo thuộc tông phái Tào Khê của Hàn Quốc bắt đầu chuyến hành hương đi bộ 1.167km
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Một nhóm gồm 108 tu sĩ Phật giáo thuộc tông phái Tào Khê của Hàn Quốc đã bắt đầu chuyến hành hương tại Ấn Độ và Nepal.

Trong đó, họ dự định sẽ đi bộ khoảng 1.167km trong vòng 43 ngày để thăm viếng những thánh tích gắn liền với cuộc đời của Đức Phật cũng như đi theo những bước chân của Ngài.

Cuộc đi bộ hành hương bắt đầu từ Sarnath, Uttar Pradesh vào ngày 11-2 và sẽ kết thúc tại Shravasti vào ngày 23-3, đánh dấu 50 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Hàn Quốc. Cuộc hành hương tâm linh đặc biệt này nhằm hy vọng sự giao hảo giữa hai quốc gia sẽ được thắt chặt và phát triển hơn nữa.

“Ấn Độ và Hàn Quốc có mối liên hệ đặc biệt thông qua con đường Phật giáo. Phật giáo lần đầu tiên đến Hàn Quốc từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ I và cuối cùng đã trở thành tôn giáo chính thức của vương quốc vào thời điểm đó. Năm nay, chúng tôi tổ chức kỷ niệm việc Ấn Độ và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, và với vai trò Chủ tịch G20 của Ấn Độ, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm để đảm bảo sự thành công của sự kiện này”, Chang Jae-bok, Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Ngoài ra, ông Chang cũng cho biết thêm rằng cuộc hành hương được xem là biểu tượng của nguồn gốc tâm linh và cam kết tăng cường trao đổi văn hóa giữa Ấn Độ và Hàn Quốc: “Năm nay, thông qua việc hành hương lần này và các sự kiện văn hóa khác, chúng tôi hy vọng sự gắn kết giữa hai dân tộc sẽ có thể được thắt chặt”.

108 vị sư đã khởi hành từ bảo tháp Dhamek ở Sarnath, nơi Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp luân (Dhammacakkappavattana Sutta).

Cuộc hành hương do Hội Sangwol của Hàn Quốc tổ chức, sẽ đi đến Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Đức Phật thành đạo; Nalanda - tu viện và cũng là một trong những trung tâm giáo dục vĩ đại nhất trong lịch sử cổ đại; Vaishali - nơi có một bảo tháp Phật giáo lâu đời nhất được nhiều người biết đến và cũng từng là nơi thờ xá-lợi của Đức Phật lịch sử; Rajgir - nơi Đức Phật đã thực hành thiền định trong nhiều tháng và giảng dạy nhiều bài kinh quan trọng tại núi Griddhakuta (Linh Thứu); chùa Mahaparinirvana và tháp Ramabhar ở Kushinagar - nơi Đức Phật nhập Niết-bàn và Lumbini - nơi Đức Phật đản sinh tại Nepal.

“Chuyến hành hương này được tổ chức bởi tông phái Tào Khê, một tổ chức Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc và Hội Sangwol, một tổ chức phi lợi nhuận ở Hàn Quốc”, ông Chang nhận xét. Đại sứ cũng nói thêm rằng tông phái này muốn hồi sinh Phật giáo một cách rộng rãi tại Hàn Quốc và cả ở Ấn Độ.

“Trong quá khứ, Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ ra toàn thế giới, và giờ đây, chúng tôi chào đón thế giới đến với Ấn Độ để trực tiếp cảm nhận về cuộc đời của Đức Phật lịch sử thông qua những lời dạy của Ngài và những di tích quý giá của đất nước chúng tôi, hầu hết các địa điểm gắn liền với cuộc đời Ngài đều được Bộ Văn hóa khai quật và tu sửa. Các địa điểm thăm viếng trong cuộc hành hương sẽ trải dài suốt cuộc đời của Đức Phật, từ khi sinh ra cho đến khi nhập Niết-bàn”, Apurva Chandra, thư ký của Bộ Thông tin và Phát thanh - Truyền hình Ấn Độ, chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày