7 giờ, 19-9 ÂL: Lễ rót đồng tôn tượng Bổn Sư

GN - Việt Nam Quốc Tự - trung tâm văn hóa, hành chánh, tâm linh mới của Phật giáo TP.HCM (đường 3/2, quận 10, TP.HCM) đã hoàn thành tầng hầm, đang trong giai đoạn thi công tầng 1, đổ sàn chánh điện.

Song song với thi công phần sàn chánh điện, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự cũng đã quyết định mời nghệ nhân làng nghề đúc đồng thuộc Tập đoàn Thắng Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thực hiện tôn tượng Đức Bổn Sư tôn trí tại chánh điện.

IMG_1751.JPG

Mẫu tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni sắp được rót đồng tại Việt Nam Quốc Tự
Ảnh do Ban Kiết thiết Việt Nam Quốc Tự cung cấp

Theo chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến thiết, PV đã đến trao đổi với TT.Thích Thanh Phong trước lễ rót đồng. Thượng tọa cho biết: Tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tọa thiền trên tòa sen sẽ tôn thờ tại Đại hùng bảo điện Việt Nam Quốc Tự được đúc bằng đồng thau, nặng 40 tấn, cao 7,5 mét tính cả phần tòa sen được chạm trổ hoa văn truyền thống Việt Nam, bán kính tòa sen 6 mét.

Tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôn thờ tại Việt Nam Quốc Tự sẽ là tôn tượng bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Sau nhiều phiên họp và thảo luận, chư tôn đức Ban Kiến thiết đã chọn mẫu tôn tượng với thiết kế mang nét đẹp, sự hài hòa đặc trưng của những pho tượng cổ Việt Nam.

BTN_0070.JPG

Khuôn mẫu tôn tượng Bổn Sư sẽ được rót đồng vào ngày 19-9-Ất Mùi

Ông Vũ Duy Điệp, nghệ nhân phụ trách công trình đúc tượng tại Việt Nam Quốc Tự cho biết, để bảo đảm tiến độ như Ban Kiến thiết đặt ra, mỗi ngày có 25 công nhân lành nghề thực hiện các công đoạn thi công các phần của mẫu tượng, xây lò đúc, các công đoạn cần thiết… chuẩn bị chu đáo cho lễ rót đồng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Dự kiến sau khi rót đồng, các nghệ nhân sẽ tiếp tục các công đoạn làm nguội để hoàn thiện trong thời gian khoảng hai tháng. Tôn tượng sẽ được cung thỉnh bằng máy cẩu lên chánh điện.

Thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, vào lúc 7 giờ, ngày 31-10-2015 (nhằm ngày vía Quán Thế Âm, 19-9-Ất Mùi), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự PG TP sẽ tổ chức lễ rót đồng.

ANH BAT (1).JPG

Khu vực sàn chánh điện đang được thi công

ANH BAT (3).JPG
ANH BAT (2).JPG

Các khuôn chuẩn bị cho lễ rót đồng do nghệ nhân thực hiện

ANH BAT (5).JPG
Tầng 1 và sàn chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Việt Nam Quốc Tự được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khởi công xây dựng vào ngày 12-10-2014 (nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm, 19-9-Giáp Ngọ). Công trình được xây dựng với tổng diện tích khoảng trên 11.000m2, các hạng mục công trình với quy mô lớn. Trong đó, chánh điện và hậu Tổ với tổng diện tích 2.167m2, khu thờ Phật có diện tích 1.081m2.

Đặc biệt, bảo tháp tại Việt Nam Quốc Tự gồm 13 tầng, cao 63m với ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia thành lập GHPGVNTN và cuộc vận động Phật giáo năm 1963 tại miền Nam. Dự kiến, công trình Việt Nam Quốc Tự sẽ hoàn thành vào năm 2017.

>> Xem thêm: Cùng GNO thăm công trình Việt Nam Quốc Tự sau 1 năm khởi công ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày