Ấn Độ sẽ gửi xá-lợi Sarnath sang Sri Lanka nhân lễ Vesak

GNO - Xá-lợi Phật giáo thiêng liêng của Sarnath (Lộc Uyển), Ấn Độ, sẽ được gửi đến Sri Lanka nhân dịp Vesak, Ủy ban Cao cấp Ấn Độ tại Colombo cho biết hôm 26-4.

Nagarjunakonda16.jpg

Nagarjunakonda nơi tìm ra xá-lợi của Đức Phật và được cất giữ tại Sarnath

Tuyên bố cho biết đây là lần đầu tiên các xá-lợi này được đưa đến Sri Lanka từ Ấn Độ, và những sự sắp xếp đặc biệt đã được chính phủ Ấn Độ thực hiện cho mục đích này.

Công chúng có thể đến đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính những xá-lợi này tại Temple Trees từ ngày 28-4 đến ngày 2-5.

Xá-lợi của Sarnath là một biểu hiện khác của di sản Phật giáo được chia sẻ giữa Ấn Độ và Sri Lanka, tạo thành một liên kết tâm linh giữa 2 quốc gia. Những di vật này được cất giữ tại Tịnh xá Mulagandhakuti tại Saranth ở Ấn Độ.

Sarnath có ý nghĩa lịch sử bởi vì Đức Phật đã thuyết pháp lần đầu tiên ở đó. Anagarika Dharmapala, người sáng lập Hiệp hội Maha Bodhi của Ấn Độ, đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng Tịnh xá Mulagandhakuti nhằm khôi phục lại sự vinh quang của Sarnath. Mảnh đất và xá-lợi được Chính phủ Ấn Độ tặng cho Hội Maha Bodhi.

Một chiếc hộp đặc biệt đã được sử dụng để lưu giữ 2 phần xá-lợi được tôn kính nhất. Xá-lợi đầu tiên, được bao bọc trong chiếc hộp bằng bạc được lưu giữ trong Tịnh xá, đã được tìm thấy bởi Sir John Marshall vào năm khoảng các năm 1913-1914 gần thành phố cổ Taxila (Takshasila). Chúng được tìm thấy trong một nhà nguyện nhỏ của Phật giáo gần Dhuparajika Stupain, một di vật bằng bạc với những chữ khắc có niên đại năm 136. Chúng được ghi nhận là xá-lợi của Đức Phật.

Phần xá-lợi thứ hai được cất giữ tại Sarnath được tìm thấy bởi Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ của A. H. Longhurst vào năm 1929 trong một bảo tháp lớn ở Nagarjunakonda ở quận Guntur của Madras Presidency sau đó.

Ủy ban Cao ủy của Ấn Độ cảm ơn Hội Maha Bodhi của Ấn Độ đã cho mượn các xá-lợi thiêng liêng này để trưng bày tại Colombo.

Đây là lần thứ hai Cao ủy đã chủ động trưng bày di tích thiêng liêng của Đức Phật tại Sri Lanka. Sáng kiến lần đầu tiên thuộc loại này là triển lãm di tích Kapilavastu vào năm 2012.

Văn Công Hưng (Theo Daily Mirror)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Đại đức Thích Phước Tâm

Đồng Tháp: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

GNO - Sáng 20-1, tại chùa Phước Hòa, (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Phước Tâm nhân tưởng niệm Đại tường Thượng tọa Thích Thiện Phước, tiền nhiệm trụ trì bổn tự.
Thượng tọa Thích Đức Thiện được giới thiệu tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: B.Toàn/BGN

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

GNO - Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày