Ấn tượng về lễ xuất gia gieo duyên ở thiền viện Phước Sơn

GNO - Sáng nay, 23-6, tại thiền viện Phước Sơn, toạ lạc trên đồi Lá Giang thuộc ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho gần 150 Phật tử - phần lớn là các học sinh, sinh viên và người lớn (bao gồm trong độ tuổi từ 3,5 tuổi tới 60 tuổi) đến từ Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai đã đăng ký tham gia trước đó.

xuatgiagieoduyen02.JPG

Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chánh điện làm lễ

Lễ khai mạc diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, tràn đầy niềm hoan hỷ của các tân tu sĩ ngắn hạn cùng tất cả những người tham dự buổi lễ. Chứng minh trong buổi lễ khai mạc có: TT.Thích Bửu Chánh, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTC, cùng chư tôn trụ trì và đại diện các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Việt Nam.

Theo đó, chương trình được tổ chức với khóa tu một tháng tại thiền viện, nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên có thời gian, môi trường học hỏi giáo pháp, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, đời sống tâm linh cho mình và xã hội.

Truyền thống xuất gia gieo duyên rất được phổ biến tại các nước quốc giáo như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, nhưng ở Việt Nam thì truyền thống này còn khá mới mẻ, hy vọng đây là bước khởi đầu để cho truyền thống xuất gia gieo duyên học đạo trong giới trẻ ngày càng phát triển.

xuatgiagieoduyen05.JPG

Chư tôn đức trang nghiêm làm lễ tại chánh điện

Thời gian xuất gia là một tháng, từ 23-6 đến 23-7 (16-5 cho đến 16-6-Quý Tỵ). Lễ xuất gia gieo duyên kỳ 5 của thiền viện Phước Sơn với thời khóa biểu khóa tu xuất gia gieo duyên  theo quy định của thiền môn.

Những Phật tử xuất gia gieo duyên ấy sẽ học tập giáo lý của Đức Phật, thực tập theo lời Phật dạy và sống trong nếp sống thiền môn, nếu sau khóa tu có duyên lành thì sẽ phát nguyện xuất gia trọn đời. Nếu người nào không phát nguyện trọn đời xuất gia thì sau khi mãn kỳ hạn xuất gia gieo duyên, họ trở lại cuộc sống đời thường.

Sinh hoạt của các tu sĩ xuất gia gieo duyên:

 * Sáng:

4g00 - 4g30: Thức dậy - Tập thể dục

4g30 - 5g00: Đi kinh hành tập thể tại thiền đường

5g00 - 5g30: Ngồi thiền

5g30 - 6g00: Tụng kinh

6g00 - 7g00: Điểm tâm - Vệ sinh cá nhân

7g00 - 7g30: Xin giới

7g30 - 9g00: Nghe pháp (nghe trực tiếp hoặc qua băng đĩa)

9g30 - 10g00: Ngồi thiền

10g00 - 10g30: Kinh hành tập thể tại thiền đường

11g00 - 13g 30: Nghỉ trưa

 * Chiều:

13g30 - 14g00: Đi kinh hành tập thể tại thiền đường

14g00 - 15g00: Học kinh/luật tại thiền đường

15g00 - 16g00: Pháp đàm - Tọa đàm (tại thiền đường)

16g00 - 17g00: Tụng kinh tập thể

17g00 - 18g00: Vệ sinh cá nhân - Giải khát

 * Tối:

18g00 - 18g30: Ngồi thiền

18g30 - 19g00: Đi kinh hành tập thể

19g00 - 19g30: Ngồi thiền

19g30 - 20g00: Đi kinh hành tập thể tại thiền đường

20g00 - 20g30: Tụng kinh hồi hướng

20g30 - 04g00: Chỉ tịnh

Chùm ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

xuatgiagieoduyen07.JPG

Toàn cảnh buổi lễ

xuatgiagieoduyen08.JPG

xuatgiagieoduyen09.JPG

Chuẩn bị thành... tu sĩ

xuatgiagieoduyen12.JPG

Tặng quà, tri ân đấng sinh thành

xuatgiagieoduyen17.JPG

Đảnh lễ cha mẹ trước giờ phút... xuất gia

xuatgiagieoduyen13.JPG

Một phụ huynh xúc động len lén lau nước mắt

xuatgiagieoduyen21.JPG

xuatgiagieoduyen22.JPG

Nghi lễ xuất gia theo truyền thống Phật giáo Nam tông được thực hiện

xuatgiagieoduyen24.JPG

Các tân tu sĩ (gieo duyên) nhận y bát và phát nguyện tu tập trong 1 tháng

xuatgiagieoduyen25.JPG

Giờ phút thiêng liêng, hoan hỷ

xuatgiagieoduyen26.JPG

xuatgiagieoduyen27.JPG

Nữ Phật tử xuất gia làm tu nữ theo truyền thống Phật giáo Nam tông

xuatgiagieoduyen28.JPG

Giờ phút thiêng liêng

xuatgiagieoduyen30.JPG

Các tu sĩ lớn sửa y cho các vị tân tu sĩ (gieo duyên)

xuatgiagieoduyen32.JPG

Ân cần chăm sóc mầm non Phật pháp

xuatgiagieoduyen35.JPG

Bây giờ, ở đây, các tu sĩ gieo duyên sẽ sinh hoạt như một tu sĩ thực thụ nơi thiền viện Phước Sơn

xuatgiagieoduyen39.JPG

Đảnh lễ Tam bảo

xuatgiagieoduyen40.JPG

xuatgiagieoduyen42.JPG

Tăng đoàn khất sĩ gieo duyên trong giờ khất thực đầu tiên sau lễ xuất gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày