Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 2 Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Chư tôn đức quang lâm chùa Từ Nhãn
Chư tôn đức quang lâm chùa Từ Nhãn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-10 (4-10-Nhâm Dần) tại chùa Từ Nhãn (thị xã Phú Mỹ), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 2 Hòa thượng Thích Nguyên Trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, viện chủ, khai sơn tổ đình.
Di ảnh Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Di ảnh Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Châu, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, đồng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Như Thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, thị xã Phú Mỹ, Tăng Ni trong và tỉnh cùng về tham dự.

Sau khóa lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh, chư tôn thiền đức đã dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban Trị sự tỉnh đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực.

Chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng

Chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng

Theo đó, cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực, tự Trì Hạnh, hiệu Diệu Liên, thế danh Phạm Đình Khâm, người làng Hội Phú, xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sinh thời, Hòa thượng đảm nhiệm nhiều trọng trách tại tỉnh nhà: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Nguyên Trưởng ban Tăng sự Ban Trị sự tỉnh; Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm, khai sơn chùa Từ Nhãn, thị xã Phú Mỹ.

Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022), Hòa thượng được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Hòa thượng thâu thần viên tịch vào ngày mùng 4-10-Mậu Tuất (2018).

Hòa thượng Thích Quảng Hiển đã ôn lại những năm tháng đồng hành cùng cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Hòa thượng Thích Quảng Hiển đã ôn lại những năm tháng đồng hành cùng cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Ban Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Hiển đã ôn lại những năm tháng đồng hành cùng cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực hoạt động Phật sự, xây dựng Giáo hội, tiếp Tăng độ chúng, đào tạo Tăng tài…; Đồng thời, sách tấn môn đồ pháp quyến tiếp nối hạnh nguyện của Bổn sư, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành trình giác ngộ, giải thoát của tự thân.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm công đức lên chư tôn thiền đức

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm công đức lên chư tôn thiền đức

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Quảng Phổ, trụ trì chùa Từ Nhãn dâng lời cảm niệm công đức lên chư tôn thiền đức đã vì tình linh sơn cốt nhục dành thời gian quang lâm tham dự và chứng minh lễ húy kỵ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày