Bắc Ninh: Chùa Vinh Phúc – Quan Độ đúc Đại hồng chung và xây tháp thờ Phật Quán Thế Âm Bồ tát

Bắc Ninh: Chùa Vinh Phúc – Quan Độ đúc Đại hồng chung và xây tháp thờ Phật Quán Thế Âm Bồ tát
(GNO-Bắc Ninh): Sáng 21-5 (8-4-Canh Dần), ĐĐ.Thích Thiện Hạnh - Trú trì chùa Vinh Phúc cùng Phật tử đã  tổ chức Đại lễ Kinh mừng Phật đản PL.2554 – DL. 2010, lễ rót đồng đúc Đại Hồng chung và lễ động thổ xây tháp chuông thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tại khuôn viên  chùa thuộc thôn Quan Độ, xã Vân Môn, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
WWVP (2).JPG
WWVP (5).JPG

Lễ Phật đản

WWVP (7).JPG

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ HĐCM - Trưởng ban Trị sự THPG Bắc Ninh, HT. Thích Trí Tâm – Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi Lễ TƯGH cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Tăng Ni trú trì các tự viện, tịnh xá và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh, các ban ngành, đoàn thể địa phương tham dự và chúc mừng lễ.

WWVP (1).JPG

HT. Thích Trí Tâm phát biểu

WWVP (6).JPG

Chùa Vinh Phúc là một ngôi chùa cổ  ở Bắc Ninh, có từ đời vua Lê, trải qua năm tháng biến thiên tạo hóa, đến nay đã gần 1000 năm chùa vẫn nằm giữa xóm làng và luôn đồng hành cùng người dân thôn Quan Độ qua mọi hoàn cảnh, cũng là nơi dân làng sinh hoạt, lễ bái tâm linh, tu dưỡng đạo đức, học tập giáo lý Phật đà.

WWVP (8).JPG
WWVP (3).JPG

Lễ đúc đồng va khởi công xây dựng tháp chuông

WWVP (4).JPG

Kể từ khi ĐĐ. Thích Thiện Hạnh trú trì, chùa Vinh Phúc đã được trùng tu, phát triển ngày một khang trang. Dự kiến Đại hồng chung sau khi đúc hoàn thành sẽ nặng 2554kg. Dự kiến kinh phí cho cả 2 công trình là 2554 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày