Ban Biên tập Báo Giác Ngộ thông báo

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ thông báo

Gần đây, Ban Biên tập có nhận được thư góp ý và điện thoại báo về tòa soạn là có một số cá nhân  mạo nhận là phóng viên, cộng tác viên Báo Giác Ngộ đến  lấy tin, viết bài, chụp ảnh và sau đó vòi vĩnh quà,tiền bồi dưỡng trong những lễ giỗ, buổi họp, hội nghị tổng kết hoặc xin lấy tin hoạt động từ thiện của chùa và các tổ chức của  Phật giáo.

Ban Biên tập xin thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử gặp những người mạo nhận này xin báo ngay số điện thoại (hotline 0902828284) để xác minh và mời các cơ quan chức năng xử lý những hành vi mạo nhận này theo đúng pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng xin báo là tất cả những phóng viên cộng tác viên khắp cả nước kể từ 1-3-2009 khi đến tác nghiệp xin thông tin, viết báo đều có thẻ đeo có dán ảnh và  họ tên trên thẻ hoặc giấy giới thiệu của BBT. Nếu ai không có thẻ đeo do BBT cấp, những người đó đều là giả mạo phóng viên, CTV Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày