Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo về tấn phong giáo phẩm năm 2023

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: H.D
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: H.D
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 5-12, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến Thông báo số 330/BTS-VP do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký về việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 3 khóa IX của GHPGVN.

Theo đó, một trong những điều kiện tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng là các vị Thượng tọa, Ni sư có tuổi đời từ 60 trở lên (sinh từ năm 1963 trở về trước) và 40 hạ lạp trở lên (thọ giới Cụ túc từ năm 1983 trở về trước).

Đối với việc tấn phong giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư, bao gồm các Đại đức, Sư cô sinh từ năm 1978 trở về trước (từ 45 tuổi trở lên) và có 25 hạ lạp trở lên (thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1998 trở về trước).

Thông báo gởi đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện; chư tôn đức trụ trì các tự viện TP.HCM, để việc tấn phong giáo phẩm đúng thủ tục, trình tự đúng theo quy định, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến thông báo cụ thể theo nội dung bên dưới:

Thông báo về việc tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thông báo về việc tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.
Cùng mỉm cười với Phật

Cùng mỉm cười với Phật

GNO - Không phải ngẫu nhiên nhiều người trên thế giới đều thích trình bày tranh tượng Phật trong nhà dù không phải là Phật tử. Nụ cười Phật góp phần tạo nên không gian thanh tịnh tốt lành.

Thông tin hàng ngày