Bangladesh: Pháp sư Học Thành (XueCheng) - Trung Quốc nhận giải Hòa Bình Master Atisha

Giác Ngộ - Ngày 23/2/2010, Để biểu dương sự cống hiến kiệt xuất về lãnh vực Tôn giáo, Hội phục hưng Phật giáo Bangladesh đã trao tặng giải thưởng Hòa Bình Master Atisha cho pháp sư Học Thành - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tại thủ đô Dhaka

Nghi thức ban thưởng được tổ chức tại Damora dika - một ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Bangladesh . Trưởng lão Su Deha Nam Grand - Hội trưởng Hội hội phục hưng Phật giáo Bangladesh đã trao giải thưởng cho Pháp sư Học Thành. Các nhân sĩ trong giới Phật giáo của hai nước cùng phát biểu, nghi thức trao giải thưởng này sẽ nâng cao sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa Phật giáo và nhân dân của hai nước Trung Quốc – Bangladesh.

hocthanh 1.jpg

Ông Barooah - Bộ trưởng Công nghiệp nước Bangladesh phát biểu, kiến lập tình hữu nghị của hai nước là, dựa trên cơ sở hợp tác và hiểu biết để tín nhiệm với nhau và tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng rằng quan hệ hai nước có thể được tăng cường hơn nữa.

hocthanh 2.jpg

Chư tôn đức và quý quan khách vào hội trường

hocthanh 3.jpg

Trưởng lão Su Deha Nam Grand - Hội trưởng Hội hội phục hưng Phật giáo Bangladesh chủ trì buổi lễ

Hội Phục hưng Phật giáo Bangladesh được thành lập vào năm 1949, bắt đầu từ năm 2001, các lĩnh vực về mặt giáo dục, tôn giáo, triết học, văn hóa và phát triển xã hội đã có nhiều sự đóng góp xuất sắc cho các tổ chức, cho các cá nhân được trao Giải thưởng Hòa bình Atisha master. Cho đến nay, giải thưởng này đã từng trao cho các tổ chức, cá nhân trên 19 quốc gia trong và ngoài nước.

hocthanh 4.jpg

Pháp sư Học Thành (XueCheng) phát biểu khi nhân giải

hocthanh 5.jpg

Quang cảnh hội trường

Đại Sư Atisha là vị cao tăng thời cổ đại, sinh năm CN 982 tại Bangladesh Munshi Gange County . Năm 1042, Đại sư Atisha đã từng được mời đến Tây Tạng truyền bá Phật học. Năm 1054, Đại sư viên tịch ở Tây Tạng thọ 72 tuổi. Năm 1978, xá lợi của Sư được thỉnh về Bangladesh .

Được biết, đoàn đại biểu Phật giáo Trung Quốc đến Bangladesh vào ngày 22/2 để tham dự lễ trao giải và tham quan trong thời gian 4 ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày