Báo Phật giáo tại triển lãm ở TTXVN (phía Nam)

GNO - "Giở chồng báo cũ - Một góc nhìn lịch sử báo chí Việt Nam” là tên gọi triển lãm vừa được khai mạc sáng nay, 9-1, tại trụ sở cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (Nguyễn Thị Mai Khai, Q.3, TP.HCM).

Triển lãm do cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Công ty Nhã Nam phối hợp tổ chức.

1tl.jpg


Triển lãm "Giở chồng báo cũ - Một góc nhìn lịch sử báo chí Việt Nam” - Ảnh: Vũ Giang

Có hơn 300 đầu báo tiêu biểu của báo chí Việt Nam và một số bút tích quan trọng của các nhà báo thế hệ đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc - để có một cái nhìn sơ nét nhất về một chặng đường dài phát triển của báo chí Việt Nam từ những ngày đầu sơ khai đến nay.

Đây là những bản gốc các tờ báo đã từng ghi dấu ấn trong lịch sử, góp phần tạo nên diện mạo báo chí nước nhà, từ những tờ báo đầu tiên như Gia Định báo, Nam Phong tạp chí, Tiếng Dân, Lục Tỉnh Tân Văn… cho đến những tờ báo buổi đầu của nền báo chí cách mạng như Sự Thật, Nhân Dân, Độc Lập…

Đặc biệt, có cả những tờ báo Phật giáo như tờ Từ bi âm, Đuốc Tuệ, Tư tưởng, Phật học tạp chí, Từ Quang…

Triển lãm mở cửa tự do, từ 8g đến 17g  hàng ngày, từ ngày 9 đến 19-1-2016.

Góc báo Phật giáo tại triển lãm

Tờ Tư Tưởng là cơ quan luận thuyết của Viện Đại học Vạn Hạnh, số đầu tiên xuất hiện vào năm 1967 dày tới 550 trang khổ 13x19 là một tập văn có nhiều bài viết của nhiều tác giả nghiên cứu về Thiền, về Trung quán luận, về Siêu hình học và về Phân tâm học.

Ngoài những bài viết sắc sảo của Thích Nguyên Tánh, Thích Mãn Giác, Lê Mạnh Thát .. còn có những bản dịch công phu từ những bài viết có giá trị của các tác giả ngoại quốc như Alan Watts, T.V. Murti, Erich Fromn… được thực hiện bởi những dịch giả có kiến thức vững chãi như Phùng Thăng, Thích nữ Trí Hải…

Có thể nói Tư Tưởng là một bộ bách khoa về văn hóa, giáo dục, văn học và triết học.

2tl.jpgTờ Tư Tưởng số 1 - Ảnh: Vũ Giang

Tạp chí Từ Quang làm cơ quan ngôn luận hội Phật Học Nam Việt ra đời ngày 25-2-1951 tại Sài Gòn.

3tl.jpg
Ảnh: Vũ Giang

Từ Bi Âm là một bán nguyệt san, mỗi tháng ra hai kỳ vào ngày 1 và 15, có nội dung phong phú với nhiều người viết có uy tín như các Hòa thượng Bích Liên và Liên Tôn. Là cơ quan ngôn luận của Hội hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học, có từ  năm 1931.

4tl.jpg
Ảnh: Vũ Giang

Tuần báo Đuốc Tuệ, phát hành số đầu tiên 10-12-1935 là cơ quan ngôn luận  của Bắc kỳ Phật giáo hội.

5tl.jpg
Ảnh: Vũ Giang

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày