Bổ nhiệm trụ trì chùa Yên Phú

GNO - Hôm nay, 25-2, BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Yên Phú (số 10 đường Trần Quang Diệu thuộc tổ 10, phường Nghĩa Lộ).

HT.Thích Hạnh Lạc, Thành viên HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Trí Thắng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi cùng chư tôn đức trong BTS tỉnh, TP.Quảng Ngãi; đại diện chính quyền địa phương tham dự, chúc mừng.

IMG_3960.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, TT.Thích Thông Hội, Trưởng BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi phát biểu chào mừng. Tiếp theo, ĐĐ.Thích Thông Huy, UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS tỉnh đọc quyết định của BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Yên Phú cho ĐĐ.Thích Đồng Nguyện và cung thỉnh HT.Thích Trí Thắng trao quyết định.

Sau lời tuyên thệ nhận chức vụ của Đại đức tân trụ trì, cư sĩ Diệu Nhân Nguyễn Nhà thay mặt Ban hộ tự phát biểu cảm tưởng và cảm ơn sự quan tâm của BTS đối với chùa Yên Phú.

 Bà Nguyễn Thị Hoài Trung, Phó ban Tôn giáo tỉnh thay mặt cho chính quyền phát biểu chúc mừng, mong Đại đức tân trụ trì thực hiện tốt nhiệm được giao. HT.Thích Hạnh Lạc, ban đạo, nhắc nhở ĐĐ.Đồng Nguyện hành đạo đúng Chánh pháp, tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Được biết, ĐĐ.Thích Đồng Nguyện tu học tại chùa Khánh Vân, số 205 đường Đội Cung, P.9, Q.11, TP.Hồ Chí Minh, đã thọ giới Tỳ-kheo năm 2011, tốt nghiệp Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đông Nai và Trường Cao đẳng Phật học TP.Hồ Chí Minh.

IMG_3949.JPG


Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách trụ trì

Chùa Yên Phú trước đây nằm trong vườn của ông Võ Nhàn - là một ngôi miếu bỏ hoang, cỏ cây rậm rạp, dân làng làm nơi bỏ bình vôi, ông Táo ngổn ngang. Thầy Chơn Quế - đệ tử HT.Phúc Hưng - trụ trì chùa Long Tiên (phường Trần Hưng Đạo) nhận thấy nơi này có thể hoằng dương Chánh pháp nên cùng một số đạo hữu thương lượng với ông Võ Nhàn cho khu đất miếu hoang để xây dựng ngôi chùa đơn sơ 40m2, vách đất mái lợp tranh lấy hiệu là chùa Yên Phú cách chùa hiện nay gần 150m về hướng Tây.

Đến năm 1964, do lũ lụt, ngôi chùa xiêu vẹo nên thầy Chơn Quế đã liên hệ với chính quyền xin đổi đất cho ông Nguyễn Rở để làm chùa hiện nay và khởi công xây dựng ngày 16-12-1965 đến năm 1966 thì hoàn mãn và GĐPT Chơn Lạc được chính thức công nhận ngày 8-4-1967.

Ngày 11-10-1996 (28-8-Bính Tý), Ban hộ tự cung thỉnh ĐĐ.Thích Hạnh Trí về trụ trì và đại trùng tu vào năm 2002. ĐĐ.Thích Hạnh Trí viên tịch vào ngày 3-5-2016 (27-3-Bính Thân), sau khi báo thân hỏa táng tại An Phước Viên (Đà Nẵng) đem về chùa và đã được tôn trí trong tháp bên trái khuôn viên chùa.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày