Buffet chay gây quỹ "Vì người nghèo"

GNO - Chiều 5-5, tại chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM), đã diễn ra tiệc buffet chay vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn quận.

Chương trình do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.3 phối hợp với MTTQVN Q.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức.

1hp.JPG
Chư tôn đức các tự viện Q.3 đóng góp trên 1 tỷ

ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3 cho biết, đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức, đặc biệt năm nay còn mang ý nghĩa chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tổ chức tại Việt Nam.

“Tổ chức tiệc chay chăm lo cho người nghèo là một việc làm ý nghĩa trong dịp Phật đản, thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ mang niềm vui đến cho nhiều người”, Đại đức khẳng định.

Trong phát biểu tại lễ phát động ăn chay gây quỹ, bà Trần Thị Hường, Chủ tịch UBMTTQVN Q.3 cho biết, năm 2018, quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 2 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 11 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 3 căn, tặng 238 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 2 sổ tiết kiệm, 7 phương tiện mưu kế làm ăn, hơn 1.500 phần quà lễ, tết và 120 thẻ bảo hiểm y tế… Qua đó giúp các hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đó là kết quả của sự đóng góp các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận.

Được biết, tổng kinh phí vận động trong buổi buffet chay chiều qua hơn 3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày