Ca Mau: Phật giáo cuối miền của tổ quốc mừng lễ Phật đản PL.2555

(GNO-Cà Mau): Sáng  ngày 15/04/Tân Mão (nhằm ngày 17 tháng 5 năm 2011)  Ban Trị sự THPG Cà Mau đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản PL.2555 -.2011 tại Tổ đình Sắc tứ Quan Âm Cổ tự (Chùa Phậ Tổ), phường 4, Tp Cà Mau

camau-1.gif

camau-3.gif

Đến chứng minh tham dự có TT. Thích Huệ Thành, Quyền Trưởng BTS THPG cùng Chư tôn đức Tăng Ni các tự viện Phật giáo Cà Mau cùng với gần 1000 Phật tử về tham dự lễ. 

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng chính quyền đoàn thể các cấp đến tham dự phát biểu tặng hoa chúc mừng Phật Đản..

camau-4.gif
camau-2.gif

Chào mừng Đại lễ Phật đản năm nay, Phật giáo Cà Mau tổ chức trọng đại các chương trình như: Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức 10 xe hoa với trên 2000 người tham gia diễu hành chào mừng Đại lễ trên các tuyến đường chính trong nội ô TP.Cà Mau; thắp nến cầu nguyện hoà bình, chương trình Văn nghệ sân khấu chào mừng Đại lễ Phật đản, tặng học bổng cho 42 học sinh nghèo hiếu học, từ thiện xã hội hơn 1tỷ đồng vào các công tác như : xây dựng cầu giao thông nông thôn, khoan giếng, xây nhà tình thương.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen 4 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự và từ thiện xã hội tại tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày