Cần Thơ: Bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Huê

GNO - Sáng qua, 21-3, tại chùa Giác Huê (ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), BTS GHPGVN huyện Thới Lai long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa cho Ni trưởng Thích nữ Diệu Độ.

can tho 3.jpg


Quang cảnh buổi lễ: chư tôn đức, Phật tử niệm Phật, khai mạc lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT Đào Như, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Huệ Trưởng, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; TT.Mai Xe, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thới Lai cùng Phật tử tại địa phương tham dự.

Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền gồm có ông Lý Văn Til, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai; ông Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai; ông Lê Thanh Lân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Thới Lai cùng lãnh đạo các cấp chính quyền huyện Thới Lai tham dự.

Chùa Giác Huê do cố Hòa thượng thượng Huệ hạ Quang thành lập vào năm 1949. Trước đó, nơi đây là một bãi cỏ hoang sơ được Hòa thượng cùng mọi người khai khẩn và thành lập ngôi chùa bằng mái tranh vách lá. Sau đó, cố Hòa thượng giao cho đệ tử là Ni trưởng Thích nữ Huệ Tu và Ni trưởng Thích nữ Diệu Độ trông coi.

Đến năm 1990, ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng, HT.Thích Huệ Trường là huynh trưởng trong Tông môn đã cùng Ni trưởng Thích nữ Huệ Tu và chư Phật tử Thiện Tín trùng tu lại ngôi già lam. Hóa duyên đã mãn, ngày 29-8-2013 Ni trưởng Huệ Tu viên tịch. Hội đủ duyên lành, NT.Thích nữ Diệu Độ tiếp nối bản nguyện “Truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai” của chư liệt vị Tổ sư đã dày công sáng lập.

Tại buổi lễ, sau khi tuyên đọc quyết định bổ nhiệm, TT.Mai Xe, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thới Lai đã trao công văn và con dấu đến tân trụ trì.

can tho 1.jpg
TT.Mai Xe trao quyết định và khuôn dấu đến Ni trưởng tân trụ trì

can tho 2.jpg
Chư Ni, Phật tử dự lễ

NT.Thích nữ Diệu Độ, trụ trì đã có lời phát nguyện trước chư tôn đức và khánh quý có mặt trong buổi lễ, hứa sẽ cố gắng nỗ lực phụng sự Phật pháp tại vùng thôn quê hẻo lánh này, hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp...

Ông Lý Văn Til, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai đại diện các cấp chính quyền phát biểu, chúc mừng tân trụ trì, ông mong rằng sau khi nhận nhiệm vụ cao cả này, Ni trưởng tân trụ trì sẽ không ngừng nỗ lực tu dưỡng trí tuệ và đạo đức, ra sức thực hiện nghĩa vụ công dân, khắc phục những mặt hạn chế trong việc đạo, việc đời, đề cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, vì mục tiêu “Cứu khổ, độ sanh”, góp phần xây dựng xã hội mới, chân, thiện, mỹ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân.

HT.Đào Như ban đạo từ, ôn lại những đóng góp của cố Ni trưởng trụ trì tiền nhiệm đối với Phật giáo huyện nhà. Hòa thượng cũng đã động viên tân trụ trì, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu tập đúng Chánh pháp, đồng thời khuyến khích các tu sĩ trẻ cố gắng trau dồi kiến thức về thế học cũng như về đạo học, để sau này phát triển hơn về sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của chư liệt vị tổ sư tiền bối.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày