Cáo phó: HT. Thích Huệ Văn - viện chủ chùa Thanh Sơn (Q.9) viên tịch

Cáo phó: HT. Thích Huệ Văn - viện chủ chùa Thanh Sơn (Q.9) viên tịch

Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ pháp quyến chùa Thanh Sơn vô cùng kính tiếc báo tin:

Cố Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN

Viện chủ chùa Thanh Sơn, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận 9 - TP.HCM

Sau một thời gian bệnh duyên, mặc dầu đã được môn đồ đệ tử và các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược tận tình chữa trị, nhưng do thân tứ đại mòn mỏi, đã thuận thế vô thường, an nhiên viên tịch lúc 12 giờ 00 ngày 2 tháng 9 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Canh Dần) tại CHÙA THANH SƠN - phường Long Bình - quận 9

         Trụ thế: 83 tuổi - 63 hạ lạp

Lễ nhập quan: Chính thức cử hành vào lúc 21 giờ 00 ngày 2 tháng 9 năm 2010 (24/7/Canh Dần)

Lễ viếng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 sáng ngày 3 tháng 9 năm 2010 (25/7/Canh Dần)

- Lễ cung tống kim quan: Nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa THANH SƠN - phường Long Bình - quận 9 vào lúc: 7 giờ 00 ngày 6 tháng 9 năm 2010 (nhằm ngày 28/7/Canh Dần).

Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ pháp quyến chùa Thanh Sơn, thành kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và quý phật tử thân lâm đạo tràng chùa Thanh Sơn để kính viếng, hộ niệm và tiễn đưa nhục thân cố Hoà thượng nhập bảo tháp được thập phần viên mãn

                                                                      TM. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                                                     Chánh đại diện Phật giáo quận 9

                                                                      Trưởng ban Tổ chức

                                                                    TT.Thích Huệ Cảnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày