Cặp móng tay vàng của Phật lần đầu ra mắt

Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh chính thức giới thiệu những “báu vật thiêng” của Yên Tử gồm cặp đôi móng tay vàng của Phật, ba bài vị bằng đồng cổ… cho nhân dân chiêm ngưỡng.

 Cặp móng tay vàng của Phật lần đầu ra mắt ảnh 1
Cặp móng tay vàng của Phật lần đầu tiên được công bố rộng rãi. (Ảnh: Q.Đ)

Cặp đôi móng tay vàng của Phật được làm bằng vàng nguyên chất. Ông Trần Trọng Hà - Ủy viên BCH TW Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - cho biết cặp đôi móng tay vàng của Phật nguyên trước đây ở trên bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Hoa Yên, về sau chùa bị cháy và hoang phế dần nên vào năm 1975, nhà chùa đã giao lại cho chuyên viên bảo tàng bảo quản và nghiên cứu. 

Ba bài vị bằng đồng cổ của ba vị Tam tổ Trúc Lâm gồm: Đệ nhất tổ giáp Hoàng Điều Ngự Thần Nhân Tông, Đệ nhị tổ pháp loa Đồng Kim Cương và Tam tổ Đồng tam Lý Đạo Tái.

 

Qua quá trình nghiên cứu, các cơ quan chức năng xác định hai móng tay vàng có cùng niên đại với bộ bài vị Tam tổ Trúc Lâm bằng đồng và tượng Thích ca sơ sinh, cũng sưu tập được từ chùa Hoa Yên.

 

Ngoài ra, các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng Quảng Ninh lần này còn có quả chuông chùa Hoa Bổn. Theo ông Hà, chuông chùa Hoa Bổn (Đại hồng chung) có từ thời nhà Nguyễn, đã hơn 200 năm tuổi.

 

Mục đích trưng bày các vật báu lần này của Bảo tàng Quảng Ninh là để giúp người xem hiểu thêm giá trị lịch sử quan trọng của đạo Phật thời kỳ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Trần Nhân Tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi chốn bình yên

Nơi chốn bình yên

GNO - Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025)

GNO - Với cuộc đời hành đạo, hơn 70 năm hoằng pháp, đào tạo Tăng Ni, Trưởng lão Hòa thượng dành nhiều thời gian biên soạn, phiên dịch, chú giải kinh, luận để làm tài liệu, góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam với bút danh Như Huyễn Thiền sư.

Thông tin hàng ngày