Câu lạc bộ Tâm Như san sẻ yêu thương

Câu lạc bộ Tâm Như tặng quà trung thu cho các em ở cô nhi viện Lục Hòa
Câu lạc bộ Tâm Như tặng quà trung thu cho các em ở cô nhi viện Lục Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-9, Câu lạc bộ Tâm Như trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt đã trao hơn 400 chiếc bánh trung thu cùng hơn 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và người khuyết tật trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Đặc biệt, Đại đức Thích Tĩnh Tuệ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm Như đã không ngại khó nhọc cùng các thành viên tự tay làm những chiếc bánh trung thu, lồng đèn cho các trẻ em mồ côi.

Các thành viên trong Câu lạc bộ Tâm Như cùng nhau làm những chiếc đèn lồng

Các thành viên trong Câu lạc bộ Tâm Như cùng nhau làm những chiếc đèn lồng

Mỗi ngày các bạn trong câu lạc bộ bắt đầu công việc từ sáng sớm và kết thúc lúc chiều muộn. Những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được trao tặng không đơn thuần là món quà vật chất mà nó còn chứa đựng một giá trị tinh thần lớn lao - tình người giữa đại dịch.

Em vui nhận quà

Em vui nhận quà

Dịp này, Câu lạc bộ Tâm Như cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người khuyết tật, người già neo đơn, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Lạt để giúp mọi người có được cái Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày